Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

20/03/2024
- Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh hỗ trợ 69 ý tưởng khởi nghiệp vay vốn trong năm 2023
- Bình Định: Phụ nữ xã Cát Chánh năng động phát triển kinh tế
Các sản phẩm của chị Tôn Thị Quỳnh My đã được trưng bày tại huyện Sơn Tịnh

- Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh hỗ trợ 69 ý tưởng khởi nghiệp vay vốn trong năm 2023

Nhằm khuyến khích, thúc đẩy phụ nữ phát huy ý tưởng sáng tạo, mạnh dạn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh đã làm cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên phụ nữ được tiếp cận với các chương trình, chính sách, hỗ trợ phát triển thành công các mô hình khởi nghiệp. Đến nay, trên địa bàn huyện, đã có nhiều mô hình kinh tế khởi nghiệp tiêu biểu của phụ nữ, đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Chị Tôn Thị Quỳnh My, ở thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà đã khởi nghiệp thành công từ các sản phẩm nhà làm, gồm: bánh chưng, bánh tét, lạp xưởng, bò khô, chả heo, chả bò…. Đặc biệt, sản phẩm “Bánh chưng MY TON” đã được công nhận đạt OCOP 3 sao vào năm 2023. Thời gian qua, chị đã tham gia rất nhiều hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của bản thân, với mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, giúp người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhờ sự cần cù, sáng tạo, chị Trần Thị Minh Phụng, thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn đã có hướng đi bền vững từ các sản phẩm thủ công do chính bàn tay chị làm ra. Tận dụng diện tích sẵn có của vườn nhà, chị đã tự trồng và chế biến một số sản phẩm từ thiên nhiên. Hiện nay, chị duy trì thường xuyên 7 sản phẩm: tinh bột nghệ, trà ngũ cốc, trà bí đao, tương ớt, măng mề gà, cốm nếp chà bông bò, cốm lúa rẫy. Bình quân mỗi tháng sau khi trừ chi phí, chị thu lãi 10 triệu đồng. Để tạo động lực cho mô hình khởi nghiệp của chị Phụng nói riêng và các hội viên phụ nữ ở xã Tịnh Sơn nói chung có ý tưởng khởi nghiệp từ các mô hình kinh tế, Hội LHPN xã Tịnh Sơn đã tích cực tuyên truyền các chương trình khởi nghiệp, tạo điều kiện giúp hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh.

Chị Trần Thị Minh Phụng, thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn đang cắt bí đao để làm sản phẩm trà bí đao do chị tự sáng chế

Chị Đặng Thị Thúy Đào, Chủ tịch Hội LHPN xã Tịnh Sơn cho biết: “Hội LHPN xã đã tổ chức các hội nghị lồng ghép tuyên truyền các chương trình khởi nghiệp trên địa bàn xã; tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên, phụ nữ được tiếp cận, có điều kiện phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện do Hội LHPN xã Tịnh Sơn quản lý hơn 13 tỷ đồng. Để tiếp tục nhân rộng hơn chương trình khởi nghiệp, Hội sẽ có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi hơn nữa ở các chi, tổ hội để hội viên nắm bắt và sẽ nhờ các chị thành công chia sẻ kinh nghiệm để chị em cùng nhau phát triển đạt hiệu quả hơn”.

Chị Trần Thị Ái Việt, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Tịnh cho biết, để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh cùng các cấp Hội ở cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú. Phối hợp mở các lớp tập huấn, tư vấn, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho chị em tham gia các hội chợ, hội thảo liên kết giới thiệu, quảng bá sản phẩm… Đồng thời, giúp hội viên phụ nữ được tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp. Vận động, thành lập và quản lý tổ, nhóm tiết kiệm, hùn vốn nhằm giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay có 138 tổ, nhóm, với số tiền 3,9 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay đã hỗ trợ, hướng dẫn trên 200 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; riêng năm 2023, các cấp Hội LHPN trong huyện đã hỗ trợ, giúp cho 69 ý tưởng khởi nghiệp của 69 hội viên phụ nữ được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, với số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong thời gian qua, Hội LHPN huyện đã tuyên truyền, xây dựng các sản phẩm, hướng dẫn xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp giúp phụ nữ phát triển kinh tế hơn và các sản phẩm đã được trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm. Trên cơ sở đó, đã giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để sản xuất ra các sản phẩm mới, với mục tiêu sạch, an toàn, có lợi cho môi trường, đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Với những hoạt động hỗ trợ thiết thực của Hội LHPN các cấp trong huyện giúp phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội, đồng thời tạo ra những đột phá trong công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện. Trong thời gian đến, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh cùng Hội LHPN 11 xã sẽ tiếp tục phối hợp, làm cầu nối để đồng hành cùng hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, phát triển kinh tế ngày càng bền vững ở địa phương.

- Bình Định: Phụ nữ xã Cát Chánh năng động phát triển kinh tế

Với trên 1.400 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 5 chi hội, thời gian qua, Hội LHPN xã Cát Chánh, huyện Phù Cát đã phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, nhiều hội viên năng động, tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Mô hình nuôi gà trên nền đệm lót sinh học của hội viên phụ nữ Phan Thị Thừa

Để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, hằng năm, Hội tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, chỉ đạo các chi hội tiến hành rà soát các hộ gia đình hội viên nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo. Thông qua các chương trình, dự án, Hội phụ nữ xã đã vận động các nguồn lực giúp đỡ 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ về vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất để phát triển kinh tế.

Từ nguồn vốn vay ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát, Hội còn giúp trên 300 lượt hộ phụ nữ được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng số vốn do hội quản lý đạt hơn 18 tỷ đồng, các hội viên còn tham gia gửi tiết kiệm với số tiền gần 380 triệu đồng.

Song song với đó, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng, xây dựng ý tưởng khởi nghiệp cho hội viên; đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” với nhiều hình thức như giúp đỡ ngày công lao động, cây, con giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất,... Tiêu biểu như Câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” thôn Chánh Hội thu hút sự tham gia 15 thành viên, hay mô hình nấu đám tiệc ở thôn Vân Triêm,….

Kim Cúc; Lương Ngọc Tấn (UBND xã Cát Chánh, huyện Phù Cát)

Video