Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương trân trọng những nỗ lực vượt khó, quyết tâm khởi nghiệp của chị em phụ nữ

02/10/2024
Sáng 2/10, Lễ trao giải Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 cấp Vùng khu vực miền Bắc được Hội LHPN Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm vinh danh 37 Dự án khởi nghiệp xuất sắc, đã và đang lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sâu rộng trong Vùng và cả nước.
TS. Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi, phát biểu khai mạc Lễ trao giải Cuộc thi chung kết cấp vùng khu vực phía Bắc

Vượt mọi khó khăn, thử thách vì lòng nhiệt huyết với phong trào khởi nghiệp

Phát biểu tại chương trình, TS. Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, hiếm khi nào có một cuộc thi vất vả, khó khăn như Vòng Chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp Vùng miền Bắc năm 2024 khi diễn ra trong bối cảnh khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (Yagi) gây ra lũ lụt, sạt lở đất ở các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, nghị lực và lòng nhiệt huyết vì phong trào khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ các tỉnh, thành phía Bắc đã đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt đẹp các nội dung vòng thi. 

Các ứng viên thực hành livestream ngay bên thềm Lễ trao giải

Những hậu quả khủng khiếp của cơn bão Yagi và hoàn lưu bão vừa qua đối với các tỉnh, thành miền Bắc chính là minh chứng rõ nét về tác động khôn lường của biến đổi khí hậu. Vì vậy, chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh đã trở thành một nhiệm vụ cấp thiết và tất yếu của toàn xã hội. Năm 2024, với chủ đề của cuộc thi là “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”, Hội LHPN Việt Nam mong muốn phát động, lan tỏa và tìm kiếm, tôn vinh các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý có Dự án khởi nghiệp với sáng kiến theo hướng kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, giảm phát thải khí nhà kính… để tạo ra các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường và tạo ra giá trị thực tiễn cho cộng đồng. Qua đó ghi nhận, cổ vũ phụ nữ tham gia kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và góp phần thực hiện cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam tại COP 26.

Các tỉnh, thành khu vực phía Bắc tuy có số lượng các Dự án khởi nghiệp tham gia dự thi vòng sơ loại cấp tỉnh, thành phố chỉ chiếm 26,3%, nhưng lại có số lượng Dự án lọt vào vòng Bán kết và vòng Chung kết cấp Vùng cao nhất cả nước, với 37 Dự án (chiếm 43,8% tổng số dự án vào vòng chung kết cấp Vùng), trong đó có 9 Dự án (chiếm tỉ lệ 24,7%) của phụ nữ dân tộc thiểu số và 02 Dự án thuộc Hội nữ Trí thức Việt Nam. Đặc biệt có những dự án nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng Giám khảo, do không chỉ đáp ứng yêu cầu tiên quyết về hiệu quả kinh tế của một dự án khởi nghiệp mà còn mang lại giá trị sức khỏe cho cộng đồng, tạo nhiều việc làm thu nhập cao và gia tăng tính hiệu quả, sản xuất theo hướng xanh, bền vững.

Các đại biểu dự lễ trao giải

“Các dự án/ý tưởng khởi nghiệp dù ở bất kỳ mức độ tham gia nào đều thể hiện niềm đam mê, nhiệt huyết, khát khao, tinh thần đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của đông đảo các tầng lớp phụ nữ. Tôi đặc biệt trân trọng những nỗ lực vượt bậc của các thí sinh ở độ tuổi không còn trẻ, các thí sinh dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, đồng thời xin được bày tỏ sự tự hào, khâm phục trước tinh thần quyết tâm, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của các tác giả để tìm ra lời giải cho các vấn đề hiện hữu của cuộc sống, chứng minh một tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và đóng góp cho một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững”, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương bày tỏ.

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cho biết, Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khu vực miền Bắc vượt khó đặc biệt trong vùng chịu tác động của thiên tai bão lũ song các chị em đã nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thể hiện, trình bày bài dự thi. Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng khu vực miền Bắc được tổ chức bài bản, khách quan, công khai, minh bạch, tạo ra môi trường tốt để phụ nữ phát huy ý tưởng, dự án. Về chất lượng, các dự án của phụ nữ khởi nghiệp trong Vùng đã tăng về quy mô, đa dạng về thể loại. 

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, đánh giá về các dự án dự thi

Những con số ấn tượng thể hiện ý chí mạnh mẽ của phụ nữ cả nước hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp

Năm 2024 là năm thứ 6 TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp; khởi sự kinh doanh; tìm kiếm, lựa chọn, trao giải tôn vinh các doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ hợp tác/hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý có sáng kiến xuất sắc trong việc cải thiện quy trình sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mới; mô hình kinh doanh mới sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo; sản xuất hữu cơ, sạch, tuần hoàn, thân thiện với môi trường... đáp ứng mục tiêu đảm bảo quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc, bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Chính phủ.

Trong 3 chuỗi sự kiện Chung kết và trao giải Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 cấp Vùng khu vực miền Nam, miền Trung, miền Bắc, các bài viết tuyên truyền về Cuộc thi đã được đăng tải trên báo Phụ nữ Việt Nam để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sâu rộng tới hội viên, phụ nữ cả nước

Đối tượng của Cuộc thi gồm: Phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh, các tổ hợp tác/hợp tác xã/doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ/tham gia quản lý có Dự án khởi nghiệp với những sáng kiến trong sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; sử dụng hiệu quả tài nguyên bản địa, giảm thiểu ô nhiễm, giảm phát thải khí nhà kính; tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng và tài nguyên thiên thiên, nước, hóa chất; có các sản phẩm an toàn, tốt cho sức khoẻ con người, thân thiện với môi trường, giải quyết những vấn đề cấp bách, cần thiết của xã hội và tạo ra giá trị thực tiễn cho cộng đồng, mục tiêu là phát triển kinh tế, đảm bảo bền vững về môi trường. Đối tượng ưu tiên: phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn; phụ nữ là người dân tộc thiểu số; phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp; phụ nữ khuyết tật; phụ nữ chấp hành xong án phạt tù; phụ nữ là vận động viên thể thao đã giải nghệ; phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV; phụ nữ là người cao tuổi…

Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của động đảo các tầng lớp phụ nữ trên cả nước tham gia dự thi, gia tăng mạnh cả về quy mô và chất lượng. Tại vòng tiếp nhận và sàng lọc cấp tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị phối hợp, đã có 2.545 Dự án khởi nghiệp dự thi, tăng 26% so với Cuộc thi năm 2023 và tăng 65% so với cuộc thi năm liền kề trước đó năm 2021. Qua các vòng chấm thi hết sức nghiêm túc và chặt chẽ, đã có 80 dự án khởi nghiệp tiêu biểu được lựa chọn tham gia vòng chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.

Đại diện Ban tổ chức chuẩn bị hậu cần cho các ứng viên lên nhận giải

Những con số ấn tượng đã minh chứng cho sự nỗ lực mạnh mẽ, ý chí vượt khó của các tầng lớp, đối tượng hội viên, phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước tham gia phong trào Quốc gia khởi nghiệp. Đây là sức sống mới, tiềm năng mới của phụ nữ cần được cổ vũ, phát huy, tiếp sức để các ý tưởng khởi nghiệp được hiện thực hóa, giúp phụ nữ trở thành những chủ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển bền vững trong tương lai, góp phần tạo việc làm cho bản thân và nhiều lao động, trong đó phần lớn là lao động nữ.

Minh Trang (Ảnh: Báo PNVN)

Video