Phụ nữ Hà Quảng giúp nhau phát triển kinh tế

Hội LHPN huyện Hà Quảng hiện có hơn 11.000 hội viên (HV), sinh hoạt tại 195 chi hội. Đời sống của đa số HV chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” được các cấp Hội vận dụng và thực hiện sáng tạo, linh hoạt đến cơ sở, tăng cường tuyên truyền, vận động HV giúp nhau phát triển kinh tế, đặc biệt là giúp các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ bằng nhiều hình thức như: ngày công lao động, vốn, cây, con giống, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất... Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội giúp HV hơn 10.000 ngày công lao động, cho mượn hơn 26 ha đất canh tác, giúp 528 con giống lợn, gà, vịt, 700 kg giống ngô, lúa; cho vay trên 940 triệu đồng không tính lãi.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Hà Quảng Triệu Thị Hoa cho biết: Xác định công tác tuyên truyền, vận động HV phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng của Hội, để giúp HV thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, thông qua các buổi sinh hoạt, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các HV tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi dựa vào tiềm năng, thế mạnh, điều kiện thực tế của từng gia đình; vận động HV ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, nâng cao đời sống...
Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội phối hợp tổ chức gần 10 lớp tập huấn kỹ thuật trồng thuốc lá, lạc, ngô giống mới cho hơn 500 lao động nữ. Chỉ đạo các cấp Hội xây dựng các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, phù hợp với yêu cầu thực tế ở địa phương như: 5 HV tham gia mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản tại xóm Hồng Việt, xã Trường Hà; 11 hộ tham gia mô hình trồng hơn 1 ha rau an toàn tại thị trấn Xuân Hòa; mô hình chăn nuôi bò vỗ béo tại xóm Thành Công, xã Mã Ba; mô hình nuôi trâu vỗ béo tại xã Cải Viên...
Cùng với việc xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ HV phát triển kinh tế, công tác hỗ trợ HV tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi được Hội tập trung triển khai. Hội chỉ đạo các cơ sở hội tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ HV vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Hội tín chấp cho 114 tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.835 hộ HV vay hơn 172 tỷ đồng trị giá vốn tín dụng chính sách. Từ nguồn Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển” do Hội LHPN tỉnh quản lý, Hội tuyên truyền, vận động thành lập 56 nhóm vay vốn tại 6 xã với 452 thành viên, tính đến ngày 20/9/2022 giải ngân 10,8 tỷ đồng cho 2.086 lượt HV tiếp cận các hoạt động của Quỹ.
Từ những mô hình sản xuất hiệu quả giúp HV, phụ nữ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự tin tham gia phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình phụ nữ phát triển kinh tế như chị Hoàng Thị Giang, xóm Nặm Nhũng, xã Lũng Nặm thu nhập gần 80 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi lợn; chị Hoàng Thị Phú, xóm Lũng Rỳ, xã Nội Thôn thu nhập trên 80 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo; gia đình chị Bế Thị Huế, xóm Bắc Hưng Đạo, xã Đa Thông thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ mô hình nông nghiệp tổng hợp…
Chị Hoàng Thị Giang, HV chi hội xóm Nặm Nhũng, xã Lũng Nặm là một trong những HV phụ nữ mạnh dạn đi đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, chia sẻ: Từ năm 2020, được Hội tuyên truyền, hỗ trợ, tôi vay 50 triệu đồng Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư chuồng trại, con giống để phát triển chăn nuôi lợn. Đến nay gia đình tôi nuôi 1 con lợn nái, mỗi năm xuất bán 2 - 3 lứa lợn con, 20 - 25 con lợn thịt/lứa ra thị trường. Ngoài việc chăn nuôi lợn, gia đình tôi nuôi thêm gà, vịt... Từ phát triển chăn nuôi cho thu nhập gần 80 triệu đồng/năm, nhờ đó gia đình tôi vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp tổ chức dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn, kiến thức, xây dựng các mô hình làm kinh tế hiệu quả giúp HV tăng thu nhập, phát triển kinh tế. Đồng thời, nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả để giúp các gia đình HV vươn lên ổn định cuộc sống.
Cổng thông tin điện tử Cao Bằng/ baocaobang.vn