Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo, bứt phá thành công

Các cấp Hội tích cực đồng hành
Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đi sâu phổ biến cho chị em về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua các phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh…, nhiều mô hình hay được nhân rộng, nhiều câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp ra đời. Chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”, Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” theo thông điệp và chủ đề năm đã thu hút 244 ý tưởng/dự án dự thi từ các nhóm, cá nhân phụ nữ tham gia, kết quả có gần 100 dự án đoạt giải cấp tỉnh, vùng, trung ương.
Hội đã tổ chức gần 100 khóa tập huấn, hội nghị, diễn đàn về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ thành lập Tổ hợp tác (THT) , Hợp tác xã (HTX) do phụ nữ quản lý; phối hợp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo và phát triển kinh doanh cho nữ chủ doanh nghiệp,THT,HTX; kết nối để phụ nữ có ý định khởi nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn vay với tổng dư nợ đạt trên 2.851 tỷ đồng/58.124 hộ vay. Tổ chức các hoạt động kết nối, trao cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; vận động chị em tham gia các mạng lưới, khởi nghiệp khu vực, quốc gia. Tổ chức biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu”… Thông qua hoạt động, nhiều chị em đã tâm huyết, kiên trì, bứt phá để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh, có gần 70% dự án khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ.
Những gương phụ nữ khởi nghiệp tiên phong
Chị Bùi Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Hợp tác xã Best One (P. An Phú, TP. Tam Kỳ) đã sáng tạo chế biến được nhiều sản phẩm từ quả nhàu được khách hàng đánh giá cao. Hiện tại, HTX sản xuất, chế biến ra trên 10 sản phẩm từ nhàu lát khô, trong đó, “Bột nhàu” được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao; giải quyết việc làm cho 15 lao động tại địa phương, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng/người.
Chị Huỳnh Anh Thư (TT. Hà Lam, Thăng Bình) Giám đốc Công ty TNHH Đại Huỳnh Quang kết hợp giữa kiến thức với tố chất kinh doanh, kiên định với mục tiêu “Phụ nữ khởi nghiệp phải bản lĩnh, phải nắm bắt cơ hội”, chị đã không ngừng sáng tạo, cung ứng nhiều sản phẩm, lĩnh vực, hạng mục công nghệ thông tin mới cho thị trường. Đặc biệt, năm 2022, chị Thư đã ghi dấu ấn khi đạt danh hiệu “Người đẹp thân thiện” tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam.
Chị Nguyễn Thị Tố Nga- thôn Cẩm Lãnh, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, cô gái 9X vượt khó để khởi nghiệp, đạt giải thưởng sáng tạo và 4 sản phẩm OCOP. Chị là người sáng lập và là Tổng Giám đốc điều hành thương hiệu Sống Sạch Food - đơn vị tiên phong trong sản xuất và thương mại các sản phẩm gia vị cao cấp cho bé ăn dặm. Hiện, Công ty có văn phòng đại diện ở 3 miền (Bắc, Trung, Nam), đồng thời chị còn đồng sở hữu 01 công ty chuyên cung cấp các giải pháp Marketing cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Năm 2021, chị Nguyễn Thị Tố Nga và Doanh nhân Huỳnh Anh Thư là 2 bóng hồng của phụ nữ Quảng Nam đạt danh hiệu “Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc do TW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn.
Chị Võ Thị Minh Nga, (TT.Tân An, huyện Hiệp Đức là giám đốc Công ty TNHH sản xuất TMDV Phương Nga với dòng sản phẩm chính bao gồm các loại trà, bột, thức ăn nhanh từ gạo lứt lúa rẫy và một số đặc sản của núi rừng Quảng Nam. Các sản phẩm của công ty chị luôn tuân thủ phương châm “ 4 KHÔNG” (không thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học, không chất bảo quản, không phẩm màu), an toàn cho sức khỏe, giá thành hợp lí; mỗi năm công ty tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn (thu nhập mỗi người từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng); riêng lao động theo thời vụ có thời điểm từ 20 đến 30 người. Trong quá trình hoạt động, công ty luôn trích từ 10 đến 50 phần trăm lợi nhuận giúp bà con trong vùng xây nhà ở, hỗ trợ những hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật, tai nạn, mua thuốc chữa bệnh, mua bảo hiểm cho người già, hỗ trợ quần áo, sách vở cho học sinh, trao học bổng cho trẻ em nghèo, đỡ đầu trẻ em mồ côi vv…
Năm 2021, vượt qua hơn 400 dự án khởi nghiệp cả nước, dự án “Cô gái Bh.Nong - mang hương rừng ra phố" đã xuất sắc dành giải Nhì Chương trình phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia. Năm 2022, chị đã gọi vốn thành công 5 tỷ đồng. Hiện nay, Bh.nong có hơn 200 đại lý, nhà phân phối khắp cả nước; doanh thu năm 2022 đạt 15 tỷ đồng và mục tiêu năm 2023 đạt 30 tỷ.
Chị Nguyễn Đỗ Phương Uyên- (thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), người sáng lập thương hiệu thời trang Cofason. Thương hiệu thời trang Cofason ra đời và đang được thị trường yêu chuộng, đón nhận. Hơn 6 năm khởi nghiệp với sứ mệnh “Mang đến cho nữ công sở những bộ trang phục không chỉ thười thượng mà còn phản ánh cá tính chỉnh chu, thanh lịch, tự tin” đã giúp nhiều phụ nữ tỏa sáng tại những nơi công sở.
Có thể thấy, sự thành công của những phụ nữ trên quê hương Quảng Nam đã thúc đẩy, tạo lập và lan tỏa văn hóa khởi nghiệp; góp phần hình thành nên một tổ chức vận hành mô hình khởi nghiệp tích hợp của xứ Quảng, là bà đỡ cho phát triển các thành phần Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội và sự cam kết giữa chính quyền và Hội LHPN trong xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp cấp địa phương, mang đến cho cộng đồng khởi nghiệp những cơ chế, chính sách thiết thực giúp chị em đam mê cống hiến giá trị bản thân vì cộng đồng.