Quảng Trị: Điểm tựa của những “vầng trăng khuyết”

06/06/2025
Không có sự xét nét, không có sự phân biệt, mọi người đều được chia sẻ câu chuyện của mình, được giúp đỡ để trở nên tốt đẹp hơn. Đó là thành công mà các Mô hình Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị đã làm được, giúp cho nhiều hội viên, phụ nữ bị khiếm khuyết có điểm tựa, tự tin sống có ích.
Hội LHPN tỉnh trao quà cho các phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Quảng Trị hiện có trên 26.000 người khuyết tật, trong đó có khoảng 12.575 phụ nữ, số chị em bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm đến gần 70%. Đáng nói, hầu hết các trường hợp phụ nữ khuyết tật đều là mẹ đơn thân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa tiếp cận được với việc làm, không có vốn để lập nghiệp. Một số khác có trình độ học vấn nhưng cũng gặp khó trong tìm việc làm do khiếm khuyết cơ thể. Điều này đòi hỏi cần có một tổ chức là nơi sinh hoạt dành riêng cho phụ nữ khuyết tật ra đời, để giúp đỡ những “vầng trăng khuyết” vượt lên chính mình, phát triển kinh tế gia đình, sống một cuộc đời ý nghĩa, có ích cho xã hội.

Từ thực tế đó, ngày 6/3/2015, Hội LHPN Quảng Trị đã phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh cho ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ khuyết tật tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2019. CLB duy trì sinh hoạt mỗi tháng một lần và tổ chức gặp mặt, giao lưu vào các dịp kỷ niệm đặc biệt như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, Quốc tế người khuyết tật 3/12. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm CLB cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên những thành viên ốm đau, bệnh tật, thăm viếng ma chay, tổ chức trao quà Tết cho các thành viên nhân dịp lễ, Tết...

Tham gia vào CLB Phụ nữ khuyết tật tỉnh, mỗi chị em như có được nơi chốn chia sẻ và thấu cảm. Không còn những tự ti, mặc cảm, thay vào đó là sự thoải mái, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau nhiều điều trong cuộc sống. Ngoài được tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do Hội LHPN các cấp tổ chức, thành viên của CLB còn được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về bình đẳng giới, hòa nhập cộng đồng, về phát triển kinh tế, về chính sách an sinh và những quyền và lợi ích khác của người khuyết tật... Từ nguồn quỹ tự đóng góp để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vận dụng kiến thức được tập huấn, các chị em đã tự tin hơn khi nói và thực hiện phát triển kinh tế cho bản thân, gia đình.

Thông qua CLB Phụ nữ khuyết tật, nhiều chị em phụ nữ không may bị khiếm khuyết có thêm nhiều cơ hội giao lưu, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

“Các chị em vốn ngại ngùng, dè dặt, ngại tiếp xúc vì mặc cảm, tự ti, quẩn quanh trong bốn bức tường nhưng khi đến đây họ như tìm thấy được chính bản thân mình. Bởi ở đây họ được thấu hiểu, sẻ chia và cảm thông. Có nhiều chị ở Cam Lộ, Vĩnh Linh mỗi tháng chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp ít ỏi, nhưng vẫn sẵn sàng tiết kiệm để thuê xe vào Đông Hà sinh hoạt cùng chị em, khiến tôi rất thương” - Chị Hồ Thị Huế, Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật xúc động chia sẻ.

Sự ra đời của CLB Phụ nữ khuyết tật tỉnh Quảng Trị như một tia sáng, dù nhỏ nhưng cũng đủ chiếu sáng và sưởi ấm cho rất nhiều người cùng cảnh. Hiện nay, mô hình đã được nhân rộng ra các huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế.  

Dù còn khiêm tốn về nhiều mặt, các CLB Phụ nữ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã và đang mở ra những cơ hội mới để trao quyền cho phụ nữ khuyết tật được phát triển bản thân, đánh thức những tiềm năng, nội lực vốn có để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia đóng góp vào tiến trình phát triển quê hương.

Tuệ Anh

Video