Sóc Trăng: Hội viên Khmer vươn lên phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trồng rau sạch hiệu quả

Vào những năm 2010, chị kết hôn và ra riêng sống tự lập nên bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, gia đình chị thuộc hộ cận nghèo của ấp nhiều năm liền, 2 con nhỏ đang đi học, chồng làm thuê thu nhập không ổn định, kinh tế đã khó khăn chồng chất khó khăn, chật vật. Bước ngoặc lớn của gia đình chị Vy là ý tưởng thoát nghèo từ mô hình trồng rau sạch nhằm phát triển kinh tế gia đình. Ban đầu với số vốn ít ỏi tích góp đi làm thuê nhiều năm của hai vợ chồng và giúp đỡ của cha mẹ hai bên, chị cùng chồng mua được miếng đất 1.000m² và mua hạt giống cải xà lách, rau hún lủi về gieo.... Thời gian đầu cũng gặp nhiều khó khăn do nguồn nước bị nhiễm mặn nên ươm giống không thành công làm chị mất trắng tiền vốn đầu tư vào đất trồng màu.
Không cam tâm bỏ cuộc, quyết tâm vươn lên làm giàu để thoát nghèo, được sự giới thiệu của chi hội trưởng phụ nữ ấp Sơn Ton, chị được tiếp cận nguồn vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền 20 triệu đồng và nguồn hộ cận nghèo 50 triệu đồng để khoan cây nước sạch và đầu tư vào trồng rau. Sau 1 năm có nước sạch tưới tiêu và vốn đầu tư, mô hình rau sạch của chị Vy phát triển tốt hàng ngày. Chồng chị chở rau ra chợ bán cho thu nhập bình quân từ 150 – 200 nghìn đồng/ngày từ việc trồng rau.
Nhận thấy được hiệu quả từ mô hình, năm 2020 chị đã mạnh dạn vay thêm số tiền 100 triệu đồng. Với số vốn tích góp từ mô hình trồng rau và đi làm thuê trong thời gian qua, hai vợ chồng chị mua thêm đất mở rộng mô hình đầu tư thêm trồng các loại rau, bí, bắp cải... nuôi gà, vịt đã giúp gia đình chị nhanh chóng vượt qua khó khăn, từ đó vươn lên thoát nghèo.
Tính đến thời điểm hiện tại, qua hơn 5 năm đầu tư vào mô hình trồng rau sạch, gia đình chị Vy từ hộ cận nghèo đã vươn lên trở thành hộ khá giàu của địa phương với mức thu nhập bình quân từ 400 - 500 nghìn đồng/ngày. Ngoài có nguồn thu nhập cho bản thân, vợ chồng chị Vy còn thuê thêm 3 chị là hội viên phụ nữ trong ấp làm cỏ, chăm sóc vườn rau, tạo việc làm cho lao động của địa phương. Cuối năm 2020, gia đình chị Vy chính thức thoát khỏi danh sách nghèo ở địa phương nhờ mô hình trồng rau sạch.
Chị Vy không những làm kinh tế giỏi mà còn là hội viên phụ nữ tiêu biểu trong sinh hoạt tổ, nhóm. Bản thân chị và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực ủng hộ các phong trào quyên góp ở địa phương. Nhiều năm liền gia đình chị đạt gia đình văn hóa, chị được Hội LHPN các cấp biểu dương trong các tổ nhóm để nhân rộng điển hình về hội viên Khmer vươn lên phát triển kinh tế giỏi.