Đồng Tháp: Phát huy hiệu quả các mô hình tiết kiệm, nhân ái hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Hội LHPN xã Mỹ An Hưng tổng kết mô hình “Hũ gạo vì phụ nữ nghèo” và “Nuôi heo đất tiết kiệm theo gương Bác” Các mô hình trên đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, trở thành hoạt động thường xuyên, bền bỉ trong phong trào phụ nữ Đồng Tháp. Với tinh thần “mỗi người góp một ít”, mô hình “Hũ gạo vì phụ nữ nghèo” đã vận động hội viên tiết kiệm gạo từ sinh hoạt hằng ngày để hỗ trợ những chị em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ gánh nặng cuộc sống, nhất là trong những thời điểm giáp hạt, lễ, Tết. Qua triển khai, nhiều cơ sở Hội đã vận động được hàng tấn gạo mỗi năm, kịp thời trao hỗ trợ cho hàng trăm lượt phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm theo gương Bác” tiếp tục khẳng định tính thiết thực, phù hợp với điều kiện của hội viên phụ nữ. Mô hình không chỉ giúp chị em hình thành thói quen tiết kiệm, quản lý chi tiêu hợp lý mà còn tạo nguồn lực để chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Qua các đợt tổng kết, nhiều hội viên đã tiết kiệm được số tiền từ trên 1 triệu đồng đến trên 5 triệu đồng mỗi người. Nguồn tiền này được sử dụng để mua sắm đồ dùng học tập cho con em, trang trải sinh hoạt gia đình, mua sắm vật dụng thiết yếu và chuẩn bị Tết, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm bớt áp lực kinh tế.
Bên cạnh việc hỗ trợ bằng hiện vật và tiền tiết kiệm, Hội LHPN các cấp trong tỉnh còn chủ động trích nguồn quỹ Hội để trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân tham gia tích cực trong việc duy trì và nhân rộng mô hình, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Thông qua việc triển khai các mô hình tiết kiệm, nhân ái, vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Các mô hình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời là cách làm cụ thể, thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội duy trì, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình hiệu quả; đồng thời gắn với công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Đồng Tháp nhân ái, nghĩa tình, tự tin, trách nhiệm và ngày càng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
