Video

Lan toả yêu thương cùng phụ nữ Đắk Lắk

16/01/2026
Trong những ngày đầu năm mới 2026, tinh thần sẻ chia, nghĩa tình tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực, hướng về người dân và phụ nữ vùng khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Nổi bật trong chuỗi hoạt động đó là chương trình “Tết sum vầy” do Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức và chương trình “Phở yêu thương” dành cho bà con vùng “rốn lũ” xã Hòa Thịnh.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái trao phiếu mua hàng cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lãnh và xã Xuân Phước

Xác định chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt, nhiều năm qua, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk luôn chủ động kết nối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để huy động nguồn lực xã hội hóa, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực, kịp thời, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và sau thiên tai, bão lũ.

Tiếp nối chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho hội viên, phụ nữ, vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức trao 200 phiếu mua hàng cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lãnh và xã Xuân Phước với tổng trị giá 100 triệu đồng. Những phiếu mua hàng được trao tận tay hội viên không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp chị em có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, đủ đầy.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái tại Chương trình 5.000 tô phở

Bên cạnh các hoạt động chăm lo Tết, công tác hỗ trợ người dân vùng thiên tai cũng được các cấp, các ngành và tổ chức xã hội quan tâm, triển khai kịp thời. Vừa qua, tại Nhà Văn hóa xã Hòa Thịnh, Báo Tuổi Trẻ, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và xã Hòa Thịnh tổ chức chương trình “Phở yêu thương”, mang hơi ấm nghĩa tình đến với bà con vùng được xem là “rốn lũ” của tỉnh trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11/2025. Ban Tổ chức đã phục vụ 5.000 tô phở, đồng thời trao các suất quà với tổng trị giá 320 triệu đồng cho học sinh và người dân địa phương, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Các hoạt động an sinh xã hội đầu năm 2026 đã thể hiện rõ sự chung tay, đồng hành của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chăm lo cho người dân, phụ nữ và trẻ em vùng khó khăn. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối của các tổ chức trong công tác vận động, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng một mùa xuân mới ấm áp, nghĩa tình, trọn vẹn niềm tin và hy vọng trên quê hương Đắk Lắk.

Thảo Nguyên

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả