Nâng cao năng lực lồng ghép giới và hưởng ứng hành động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
Lớp tập huấn “Lồng ghép giới trong phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu” diễn ra trong 3 ngày từ 22-24/10 tại TP. Đà Nẵng Tăng cường năng lực cho cán bộ Hội trong ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu
Trong ba ngày từ 22 - 24/10, lớp tập huấn đã diễn ra với sự tham dự của gần 70 học viên là cán bộ Hội các cấp, đại diện các sở, ngành và hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Giảng viên lớp học là ThS. Trần Thu Thủy - Chuyên gia về giới, nguyên Chánh Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam.
Nội dung buổi tập huấn tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng, công cụ thực hành lập kế hoạch lồng ghép giới trong phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; cập nhật hệ thống văn bản pháp luật, chính sách mới và hướng dẫn phương thức truyền thông nhạy cảm giới trên mạng xã hội. Với không khí học tập sôi nổi, các học viên đã tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

ThS. Trần Thu Thủy - Chuyên gia về giới, nguyên Chánh Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam chia sẻ tại chương trình
“Lớp tập huấn giúp học viên củng cố nền tảng kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành và vận dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu” - Đại diện Ban Tổ chức phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Lan tỏa tinh thần chủ động thích ứng qua Lễ mít tinh
Sáng 25/10, tại phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ mít tinh “Phòng, chống thiên tai - Thích ứng biến đổi khí hậu” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân địa phương.
Buổi lễ có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam; bà Lê Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Đà Nẵng; đại diện UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi TP. Đà Nẵng.
Trong bối cảnh Bão số 12 (Fengshen) vừa đi qua gây ảnh hưởng nặng nề đến khu vực miền Trung, buổi mít tinh càng thêm ý nghĩa khi nhấn mạnh vai trò và hành động của phụ nữ trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. “Phụ nữ không chỉ là nhóm chịu tác động nặng nề nhất của thiên tai mà còn là lực lượng tiên phong, sáng tạo trong bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro và thích ứng khí hậu”, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Lễ mít tinh
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi TP. Đà Nẵng Đặng Nguyễn Thục Anh cho biết, địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức như phân bố nguồn nước không đều, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, phụ nữ Đà Nẵng đã phát huy vai trò tích cực trong bảo vệ tài nguyên nước, tham gia các tổ tự quản phòng chống thiên tai, trồng cây xanh, thu gom và phân loại rác thải, vận động người dân tiết kiệm và sử dụng hợp lý nguồn nước sinh hoạt.
Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực do phụ nữ Đà Nẵng khởi xướng như “Mái nhà xanh”, “Vườn trái cây tập trung”, “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “Phân loại rác thải tại nhà”, “Đường tàu - Đường hoa”… đã lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, thích ứng khí hậu.

Những chiếc túi vải thân thiện với môi trường do TW Hội LHPN Việt Nam thiết kế và sản xuất, mang thông điệp “Phụ nữ hành động vì môi trường xanh” là phần thưởng của trò chơi
Đặc biệt, chương trình có phần trò chơi tương tác xoay quanh kiến thức về phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường giúp bầu không khí thêm phần sôi nổi, lan tỏa tinh thần học hỏi và gắn kết cộng đồng với phần thưởng là những chiếc túi vải thân thiện với môi trường do TW Hội LHPN Việt Nam thiết kế và sản xuất, mang thông điệp “Phụ nữ hành động vì môi trường xanh”.
Chuỗi hoạt động tại Đà Nẵng không chỉ góp phần nâng cao năng lực cán bộ Hội, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ: “Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức hãy hành động ngay hôm nay, từ những việc làm nhỏ nhất để bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, vì tương lai an toàn và bền vững cho phụ nữ và trẻ em Việt Nam”.
