Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương: Đầu tư cho bình đẳng giới là đầu tư cho tăng trưởng
Đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu Sáng 10/4, phát biểu thảo luận tại Tổ 11 về báo cáo, đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo "Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026" của Chính phủ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng và các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 11 sáng 10/4.
Đại biểu Trần Lan Phương cho biết, bà ấn tượng về những phân tích, đánh giá sâu và nhìn thẳng vấn đề đối với những hạn chế, bất cập cũng như khó khăn, thách thức mà nền kinh tế nước ta đang phải đối mặt. Đặc biệt, mục tiêu tăng trưởng "2 con số" là thách thức rất lớn trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô đang phải chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài. "Tôi đồng tình rất cao với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và có kế hoạch, lộ trình triển khai cụ thể theo từng quý mà báo cáo đã nêu", đại biểu Trần Lan Phương bày tỏ.
Cho ý kiến về nội dung thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khẳng định, bà nhất trí cao với đánh giá kết quả đạt được; hạn chế, bất cập; đề xuất kiến nghị đối với Chính phủ về thực hiện bình đẳng giới trong cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội.
Bên cạnh đó, đại biểu Trần Lan Phương cũng nêu lên một thực tế: theo báo cáo "Khoảng cách giới toàn cầu năm 2025", Việt Nam xếp thứ 74/148 quốc gia, tụt 2 bậc so với năm 2024. Bà Trần Lan Phương cho rằng, điều này phản ánh sự chững lại của Việt Nam so với đà tiến bộ của các quốc gia khác. Vì vậy, theo bà, báo cáo của Chính phủ cần đánh giá không chỉ dựa trên các chỉ tiêu nội bộ mà phải đặt trong sự so sánh với các chỉ số của Mục tiêu phát triển bền vững (SDG5 về bình đẳng giới); cần làm rõ vì sao vị thế của Việt Nam trên bảng xếp hạng quốc tế lại sụt giảm dù nhiều chỉ tiêu trong nước vẫn báo cáo "đạt".
Đề nghị Chính phủ nghiên cứu các gói hỗ trợ đặc thù về "tín dụng xanh" và "chuyển đổi số" cho phụ nữ
Cũng theo phân tích của đại biểu Trần Lan Phương, trong bối cảnh chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng 10% giai đoạn 2026-2030, việc lãng phí nguồn lực lao động nữ (khoảng cách thu nhập 2,3 triệu đồng/tháng và gánh nặng việc nhà gấp 1,68 lần nam giới) là một rào cản kinh tế lớn. Bà dẫn chứng: Liên hợp quốc tính toán rằng, nếu thu hẹp được khoảng cách số về giới, thế giới có thể tạo ra thêm 1,5 nghìn tỷ USD cho GDP toàn cầu vào năm 2030.
"Bình đẳng giới không còn là vấn đề "an sinh" mà là vấn đề "hiệu quả kinh tế", Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khẳng định.
Đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu. Ảnh: Hải Yến
Từ những phân tích thực tế, đại biểu Trần Lan Phương cho rằng, "đã đến lúc chúng ta cần chuyển đổi tư duy tiếp cận "Đầu tư cho bình đẳng giới là đầu tư cho tăng trưởng". Đồng thời, Chính phủ nghiên cứu các gói hỗ trợ đặc thù về "tín dụng xanh cho phụ nữ" và "chuyển đổi số cho doanh nghiệp nữ" để hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ đóng góp hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng hai con số".
Bày tỏ sự đồng tình với kiến nghị của Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội tại Báo cáo thẩm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam đề nghị: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật Bình đẳng giới năm 2026 để phù hợp với tình hình thực tế, các cam kết quốc tế và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chứ không chờ đến năm 2028 như trong Báo cáo của Chính phủ đề ra.
