Sôi nổi phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Bà Bùi Thị Minh Hoài (thứ 3 từ trái qua), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội Tham dự Đại hội có: bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
Bà Bùi Thị Minh Hoài (thứ 3 từ trái qua), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đại biểu tham dự Đại hội
Cùng tham dự có các vị là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại biểu các Ban, Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương; các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp đã tham dự Đại hội.
Mở đầu nội dung làm việc, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thống nhất về hình thức làm việc. Với sự đồng thuận tuyệt đối, các đại biểu đã thông qua hình thức biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ đại biểu hiệp thương cử ra Đoàn Chủ tịch gồm 33 vị, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu.
Đồng thời, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 vị cũng đã được sự tín nhiệm cao của toàn thể đại biểu để đảm nhận trọng trách ghi chép, tổng hợp các nội dung trong suốt kỳ Đại hội.
Đoàn Chủ tịch ra mắt Đại hội
Chương trình tiếp tục với phần thông qua Quy chế và Chương trình làm việc chính thức của Đại hội XI. Các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng và nhất trí cao với lộ trình làm việc trong 3 ngày, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả. Tiếp nối chương trình, Đại hội đã nghe báo cáo cụ thể về tình hình đại biểu tham dự. Đây là cơ sở quan trọng để khẳng định tính hợp pháp và tính đại diện sâu rộng của Đại hội lần này.
Trong khuôn khổ phiên làm việc, các đại biểu đã tập trung lắng nghe Tờ trình Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026. Bản báo cáo đã nhìn nhận thẳng thắn những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác Mặt trận trong thời gian tới.
Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trình bày báo cáo về tình hình đại biểu tham dự Đại hội
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026.
Bên cạnh đó, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam cũng được trình bày, nhằm cập nhật các quy định phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngay sau đó, không khí thảo luận trở nên sôi nổi hơn khi các đại biểu di chuyển về 5 Trung tâm thảo luận chuyên đề. Tại các phòng họp chuyên biệt, các đại biểu đã đi sâu phân tích những chủ đề mang tính chiến lược, gắn liền với vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.
Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tại Trung tâm thảo luận số 1, các đại biểu tập trung vào chủ đề: "Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc". Các ý kiến tại đây nhấn mạnh đến việc làm thế nào để Mặt trận thực sự là "mái nhà chung", nơi hội tụ sức mạnh của mọi giai tầng xã hội.
Trong khi đó, Trung tâm thảo luận số 2 lại dành sự quan tâm đặc biệt đến việc chủ đề "MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường lắng nghe Nhân dân, làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân". Nhiều đại biểu đã hiến kế các giải pháp để hoạt động giám sát trở nên thực chất và hiệu quả hơn.
Trung tâm thảo luận số 3 mang đến không khí hào hứng với chủ đề "Khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của Nhân dân, phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Các đại biểu thảo luận về các phong trào thi đua yêu nước và cách thức để mỗi người dân đều có thể đóng góp vào sự phát triển chung.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
Vấn đề "Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" được thảo luận sâu tại Trung tâm số 4, nơi các ý kiến nhấn mạnh đến việc mở rộng ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế và phát huy vai trò của kiều bào.
Cuối cùng, tại Trung tâm thảo luận số 5, vấn đề "Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân và đẩy mạnh chuyển đổi số" đã nhận được nhiều đóng góp tâm huyết, phù hợp với xu thế phát triển của kỷ nguyên công nghệ.
Kết thúc buổi chiều làm việc đầu tiên, các ý kiến thảo luận tâm huyết tại 5 Trung tâm được Tổ Thư ký ghi nhận và tổng hợp đầy đủ. Sự chủ động, tích cực của các đại biểu trong phiên trù bị không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với tổ chức mà còn gửi gắm những kỳ vọng to lớn vào một nhiệm kỳ mới với nhiều bứt phá.
Những kết quả đạt được trong chiều ngày 11/5 đã tạo tiền đề vững chắc, hứa hẹn một kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI thành công rực rỡ, thực sự là ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân.
