• Gia Lai: Phụ nữ làng Kép 2 cùng nhau đẩy lùi hủ tục

    Thay đổi thói quen hàng ngày đã khó, thay đổi thói quen đã ăn sâu vào đời sống bao đời nay của cộng đồng càng khó khăn gấp bội. Chính vì vậy, mặc dù gặp vô vàn khó khăn, trở ngại nhưng hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ xóa bỏ hủ tục ma chay, cưới hỏi” ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần đẩy lùi hủ tục mang lại sự đổi thay tích cực cho bản làng.
  • Để phụ nữ dễ bị tổn thương được tiếp cận vệ sinh và nước sạch bền vững

    Đó là mục tiêu quan trọng của Dự án Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ Woba (Choba giai đoạn 3) do Trung ương Hội LHPN Việt Nam - Tổ chức Đồng Tây hội ngộ phối hợp thực hiện được triển khai tại 5 tỉnh (Hòa Bình, Thanh Hóa, nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre) trong thời gian 5 năm (từ năm 2018-2022) từ nguồn viện trợ của Quỹ nước sạch cho phụ nữ của Bộ ngoại giao Thương mại Úc.
  • Gia Lai: 5 ngày thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

    Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/4/2020, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công ty Viettel Gia Lai gửi tin nhắn đến 1.731 cán bộ Hội các cấp trên địa bàn đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
  • Hội LHPN huyện Thủ Dầu Một, tỉnh Tây Ninh: Những gian hàng sẻ chia với phụ nữ khó khăn trong mùa dịch bệnh

    Nhằm chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị giảm, bị mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người già neo đơn, người khuyết tật, không có việc làm ổn định sống bằng nghề bán vé số, Hội LHPN huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã sáng tạo tổ chức các gian hàng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với chủ đề “Nếu bạn khó khăn cứ lấy 1 phần; nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác”.
  • Phụ nữ Tổng cục Kỹ thuật xây dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh

    Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Phong trào thi đua “Phụ nữ Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua khác của Phụ nữ Quân đội (PNQĐ), TCKT đã đúc rút nhiều bài học quý, trong đó có hai kinh nghiệm cốt lõi, cần được nghiên cứu, nhân rộng.
  • Lan tỏa yêu thương

    Nhằm chung tay cùng với thành phố và cả nước tham gia phòng, chống dịch bệnh, các cấp Hội Phụ nữ có nhiều hoạt động thiết thực tại cơ sở. Trong đó, mô hình may khẩu trang vải phát tặng người dân đã lan tỏa mạnh mẽ.
  • Phụ nữ Mỹ Tú “Học Bác” lồng ghép với các phong trào thi đua

    Sau gần 4 năm, thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Phụ nữ huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đã lồng ghép với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới... Qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp hội, đã và đang có sức lan tỏa rất lớn.
  • Thái Bình: Gom phế liệu gây quỹ giúp phụ nữ nghèo

    Gom phế liệu để bán lấy tiền gây quỹ hoạt động và giúp hội viên khó khăn là cách phụ nữ xã Thụy Bình (Thái Thụy) thực hành tiết kiệm theo gương Bác.
  • Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long chung sức tham gia chống dịch

    Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Vĩnh Long đã kịp thời có nhiều hoạt động tích cực, trách nhiệm
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Phong trào “Yoga thể thao - nâng cao sức khỏe” của phụ nữ phường Tân Quý

    Năm 2016, Câu lạc bộ “Phụ nữ khỏe và đẹp” với mục tiêu “Yoga thể thao - nâng cao sức khỏe” đã được thành lập tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh nhằm giúp chị em rèn luyện sức khỏe, cải thiện vóc dáng, sự tự tin cũng như giảm bớt căng thẳng, áp lực trong công việc và cuộc sống.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video