Hội LHPN Nghi Lộc tích cực phòng chống tệ nạn xã hội

10/10/2010
Những năm gần đây Hội LHPN huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã có nhiều hoạt động triển khai thực hiện công tác phòng chống TNXH, thực hiện luật phòng chống ma túy có hiệu quả và coi đây là một giải pháp và là tiêu chí trong công tác thi đua ở các cấp hội cơ sở.

Thực trạng TNXH, ma túy đe dọa trực tiếp đến từng gia đình, từng người phụ nữ bởi những nguy cơ người thân của họ vướng vào TNXH, ma tuý gây ra như rạn nứt, tan vỡ hạnh phúc gia đình, lây nhiễm HIV, Hội LHPN Nghi Lộc đã vào cuộc, chung tay cùng cộng đồng phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý.

Một trong những hoạt động giúp chị em phòng chống ma tuy, Hội đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ về công tác phòng chống TNXH, nhất là tác hại của ma túy. Các cấp hội của Hội LHPN Nghi Lộc đã thông qua các hình thức tuyên truyền nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội thi… để đưa đến cho chị em những kiến thức, kỹ năng phòng chống HIV cho bản thân và gia điình. Từ ừ năm 2005 đến nay các hoạt động này đã thu hút trên 15 ngàn lượt phụ nữ tham gia.

Cùng với đó, Hội LHPN huyện đã phối hợp chặt chẽ với công an huyện Nghi Lộc mở 15 lớp tập huấn cho 750 tuyên truyền viên cơ sở các xã, thị trấn. Theo đó Hội đã lồng ghép phòng chống TNXH, phòng chống ma túy vào việc đăng ký thực hiện phong trào “Phụ nữ Nghi Lộc tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các cấp hội còn phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội”.

Nhằm góp phần đấu tranh đẩy lùi TNXH, ma túy trong cộng đồng, các cấp Hội PN Nghi Lộc đặc biệt quan tâm đến công tác phát động hội viên tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là những đối tượng liên quan đến tệ nạn ma túy nói riêng và TNXH nói chung.

Trong suốt 5 năm qua, các chị em phụ nữ huyện Nghi Lộc đã tham gia phát hiện và cung cấp cho lực lượng công an 102 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ 55 vụ, bắt 67 đối tượng liên quan đến các TNXH, tội phạm ma túy, triệt xóa 9 ổ nhóm tội phạm và 17 tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm trên địa bàn.

Đặc biệt để giải quyết tận gốc nguyên nhân của các TNXH, tệ nạn ma túy, Hội phụ nữ các cấp của huyện đã làm tốt việc hỗ trợ vốn giúp cho các gia đình và các đối tượng cai nghiện làm ăn sinh sống bằng các nguồn vốn tín chấp của ngân hàng, vốn xóa đói giảm nghèo và một số nguồn vốn khác.

Số tiền hỗ trợ vốn cho các gia đình có con em mắc TNXH, vướng vào ma túy và các gia đình có nguy cơ trong thời gian qua lên tới hàng tỷ đồng. Nhờ vậy mà ở Nghi Lộc tình trạng thanh niên tụ tập, càn quấy, trộm cắp, hút chích ma túy… ở các địa bàn đều giảm hẳn.

Một trong những hình thức thu hút đông đảo chị em tham gia hoạt động là mô hình CLB. Đến nay (tháng 9/2010) Hội phụ nữ Nghi Lộc đã thành lập được 12 CLB phòng chống ma túy, 7 CLB pháp luật với 393 thành viên và 21 nhóm phòng chống ma túy.

Ngoài ra, Hội phụ nữ Nghi Lộc còn xây dựng được 2 nhóm giáo dục đồng đẳng với nhiệm vụ chủ yếu là tiếp cận, tuyên truyền cung cấp kiến thức về phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm; vận động các đối tượng đi xét nghiệm máu và vận động cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Các tổ phụ nữ ở cơ sở cũng thường xuyên nhắc nhở chị em quan tâm giáo dục con em, theo dõi đặc điểm tâm sinh lý… để có thể phát hiện kịp thời những biểu hiện bất thường của con em mình và kịp thời có biện pháp răn đe, ngăn chặn.

Hội cơ sở còn tổ chức trao đổi kinh nghiệm cho các bà mẹ về cách tạo dựng bầu không khí gia đình ấm cúng, lành mạnh; biết yêu quý lao động, chăm chỉ học tập để mỗi gia đình trở thành một tổ ấm tình thương đích thực và đó chính là nền tảng vững chắc ngăn chặn và loại trừ các loại TNXH.

Những đóng góp của Hội LHPN Nghi Lộc đã góp phần ngăn chặn có hiệu quả các TNXH, tệ nạn ma túy vào các gia đình, làng xóm, cùng các ban ngành đoàn thể và nhất là lực lượng công an đảm bảo cuộc sống bình yên cho mỗi người dân.

M.H

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video