• Việt Nam xếp hạng cao nhất trong ASEAN về quyền lao động của phụ nữ

    Theo báo cáo toàn cầu về Chỉ số Cam kết giảm Bất bình đẳng 2020 (CRII) của Oxfam, xét về quyền lao động của phụ nữ, Việt Nam xếp hạng 79 trên thế giới và hạng cao nhất trong khu vực ASEAN. Thành tích có được là nhờ chế độ nghỉ thai sản 180 ngày, áp dụng chế độ đãi ngộ công bằng, có chính sách chống phân biệt đối xử trong tuyển dụng đối với phụ nữ.
  • Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là chủ trương nhất quán của Việt Nam

    Đó là thông điệp quan trọng của Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới Phiên họp Cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ IV.
  • Xóa bỏ các rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ trong thương mại

    Phó Tổng giám đốc WTO Agah nhấn mạnh, phụ nữ đang chịu tác động lớn do những gián đoạn liên quan đến thương mại từ đại dịch COVID-19 và không thể thiếu sự đóng góp của phụ nữ trong việc xây dựng lại một hệ thống thương mại mở và có thể dự đoán được nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế mạnh mẽ và toàn diện sau đại dịch.
  • Tăng cường kết nối và nâng cao năng lực Mạng lưới lãnh đạo nữ

    Ngày 25/9, tại tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm thành lập Mạng lưới Lãnh đạo nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) Hội LHPN Việt Nam khối bộ, ngành.
  • Bình đẳng giới phải thực chất, toàn diện

    Đó là quan điểm của nhiều đại biểu tại Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 do Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng 25/9.
  • Định kiến giới, bất bình đẳng giới: Rào cản cần xóa bỏ

    Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là 1 trong số các quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong 20 năm qua, đặc biệt là sau 10 năm thực hiện Chiến lược bình đẳng giới. Tuy nhiên, vấn đề định kiến giới, bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn nhiều nhức nhối, tỉ lệ phụ nữ bị xâm hại, bạo lực còn ở mức rất cao.
  • Cần xóa bỏ khoảng cách giới đối với lao động nữ

    Đó là nội dung quan trọng về lao động nữ mà Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng đề cập đến tại Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) chiều 8/9.
  • 100 năm phụ nữ Mỹ được quyền bầu cử: “Thắng lợi tuyệt vời” của nữ quyền

    Năm 2020 là tròn 100 năm phụ nữ Mỹ được quyền đi bầu cử. Tu chính hiến pháp số 19 đã có hiệu lực ngày 26/8/1920 với tên gọi Tu chính Susan Anthony để tưởng nhớ bà Susan B. Anthony - người đã cống hiến cả cuộc đời vì quyền bầu cử của phụ nữ Mỹ. Sự kiện này đã và đang truyền cảm hứng cho tinh thần đấu tranh mạnh mẽ của phụ nữ “xứ sở cờ hoa”.
  • Thúc đẩy bình đẳng giới trong đại dịch Covid-19

    Trong 2 ngày 17 và 18/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Hội nghị thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 13 với chủ đề "Sự lãnh đạo của phụ nữ tại Quốc hội trong thời Covid-19 và sự phục hồi sau đại dịch".
  • Đưa hình phụ nữ trên đèn giao thông để thúc đẩy bình đẳng giới

    Mumbai, Ấn Độ nơi có hơn 12 triệu người sinh sống đang thay đổi thiết kế một số đèn giao thông để phù hợp với vấn đề bình đẳng giới hơn. Theo đó, đèn giao thông mới sẽ hiển thị hình phụ nữ tương ứng với đèn đỏ và xanh với hình người mặc váy, thay vì hình cây gậy như thông thường.

TÂM ĐIỂM

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video