• Nâng cao năng lực cán bộ nữ ngành Tư pháp

    Phát biểu tại lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý của cán bộ nữ ngành Tư pháp” tổ chức hôm qua (19/12) tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền cho biết, tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Tư pháp đã từng bước được tăng lên, mặc dù ở vị trí lãnh đạo, quản lý càng cao thì tỷ lệ này càng thấp và đánh giá chung là chưa tương xứng với tỷ lệ nữ cán bộ trong ngành Tư pháp.
  • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiều lần nhấn mạnh khi nói về công tác nữ công của Bộ.

    Hiện nay, lực lượng cán bộ nữ đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động đối ngoại của Bộ Ngoại giao. Do vậy, công tác nữ được Bộ rất quan tâm và thúc đẩy, đặc biệt là việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có năng lực, kiến thức đối ngoại tốt nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế.



  • Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ hai năm 2013: “Đánh giá tổng quan Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) - dưới góc độ quyền con người”

    “Đánh giá tổng quan Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) – dưới góc độ quyền con người” là chủ đề của Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ hai năm 2013 do Bộ Tư pháp (BTP) và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đồng tổ chức trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Việt Nam và UNDP “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”.

  • Khởi động chiến dịch “Chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ”

    Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) do Liên Hợp Quốc phát động, chiều 22/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và các đối tác phát triển khác khởi động chiến dịch “Chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ”.
  • Các cấp Hội tăng cường truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

    Thời gian qua, Hội LHPN các tỉnh/thành trong cả nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình đến hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú.
  • Đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam nghiên cứu, học tập phương thức thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào chính trị và kinh nghiệm vận động hành lang tại Australia

    Từ ngày 7 đến ngày 21/9/2013, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam gồm 20 thành viên do Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà làm trưởng đoàn đã tham dự khoá bồi dưỡng ngắn hạn về chủ đề "Nghiên cứu, học tập về phương thức thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các lĩnh vực chính trị và kinh nghiệm vận động hành lang" tại Trường Đại học Tổng hợp Queensland (ICTE-UQ) Australia (Úc). Chương trình do Hội LHPN Việt Nam và Văn phòng Đề án 165 tổ chức.
  • Chính sách mới về thai sản:

    Nghỉ thai sản dành cho chồng: Thừa nhân văn, thiếu công bằng
  • Nam giới được nghỉ thai sản

    Nam giới được nghỉ thai sản, lao động nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản đi làm sớm được hưởng nguyên chế độ thai sản cộng thêm tiền lương, tiền công… là những điểm mới được Bộ LĐ, TB&XH đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, thu hút sự quan tâm của dư luận.
  • 52 tỷ đồng/năm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo

    Đó là đề xuất được Bộ Y tế đưa ra tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ đặc thù hỗ trợ chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa là người dân tộc thiểu số thực hiện sinh con đúng chính sách dân số.
  • WiPPA – thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực công

    Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã ra mắt Trung tâm Phụ nữ trong chính trị và hành chính công (WiPPA - The Center for Women in politics and public adminitration) trung tuần tháng 6 vừa qua.
  • Tạo bình đẳng thực sự để phụ nữ đóng góp nhiều hơn trong nền kinh tế mới

    Chiều ngày 6/6/2013, Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 23 đã khai mạc tại thủ đô Cuala Lămpơ, Malaixia với sự tham dự của hơn 1.100 đại biểu là nữ lãnh đạo, phu nhân của nguyên thủ một số quốc gia và nữ lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn đầu tham dự Hội nghị.
  • Việt Nam có bước tiến đáng kể về bình đẳng giới

    Tối 5/6, tại Hà Nội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức tọa đàm “Đại biểu Quốc hội và 5 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới.”
  • Đắk Nông nỗ lực thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

    Trong những năm qua, Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ nữ trong các đơn vị được quan tâm, chú trọng. Số lượng phụ nữ được xóa mù chữ, tạo việc làm ngày càng tăng, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ.

  • Cần một chiến lược dài hơi hơn trong công tác nghiên cứu, giáo dục thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam

    Làm thế nào để nâng cao chất lượng nghiên cứu, giáo dục thúc đẩy bình đẳng giới là nội dung thu hút sự tham gia thảo luận của đông đảo các đại biểu đến từ TW Hội LHPN Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các Viện nghiên cứu về vấn đề giới và các tổ chức quốc tế tại hội thảo “Nghiên cứu, giáo dục thúc đẩy bình đẳng giới” do Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Giáo dục và Thúc đẩy Bình đẳng giới Hàn Quốc (KIGEPE) tổ chức ngày 21/3 tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển (20 Thụy Khuê – HN).

  • Bình Đại tăng cường bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

    Với Bình Đại (Bến Tre), hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ đã được các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện và các xã, thị trấn đã được thành lập. Các thành viên trong ban từng lúc phối hợp trong công tác, thực hiện các mục tiêu về quyền bình đẳng phụ nữ và quan tâm hướng dẫn các ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ sở.
  • 2013 – năm an toàn cho phụ nữ

    Năm 2013 được Liên hợp quốc (LHQ) xác định là năm đẩy mạnh chương trình thành phố an toàn với mục tiêu xây dựng 35 thành phố không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tháng 3 năm nay, Uỷ ban Phụ nữ của LHQ sẽ tổ chức hội nghị toàn cầu với chủ đề đấu tranh chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới nhằm tìm kiếm các biện pháp cụ thể để chấm dứt vấn nạn này, đồng thời nâng cao vai trò của phụ nữ trong cuộc sống gia đình, cộng đồng và xã hội.
  • Thêm 500 nữ quân nhân được vay vốn không lãi suất

    Sáng 10-1, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
  • Hội thảo quốc tế về nữ đại biểu quốc hội với bình đẳng giới

    Trong 2 ngày 27& 28/7 vừa qua đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Nhóm nữ đại biểu Quốc hội với Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới” tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Những ghi nhận sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tại Bến Tre

    Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết, phụ nữ Bến Tre được tạo điều kiện tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục đào tạo, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe. Nhiều cán bộ nữ được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị và được bố trí các chức vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước.

  • Chống bất bình đẳng giới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

    Cuộc đấu tranh chống bất bình đẳng nam - nữ trong giáo dục, việc làm hoặc quản trị doanh nghiệp sẽ tạo ra những nguồn lực mới giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đó là nhận định của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), trong một bản báo vừa được công bố.

TÂM ĐIỂM

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video