• Kiên Giang: Những Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi, nhiệt huyết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào phụ nữ

    - Chị Bùi Thị Bé Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành - Chị Lê Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp - Chị Cao Thị Mộng Thùy, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao
  • Quảng Trị: Chị Văn Thị Quyến tạo được những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng khi gắn bó với phong trào phụ nữ

    Là Chủ tịch Hội LHPN xã, dù được cất nhắc lên vị trí cao hơn nhưng chị Văn Thị Quyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Phú, huyện Hải Lăng vẫn chỉ thấy tạo được những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng khi gắn bó với phong trào phụ nữ. Hơn 10 năm công tác, chị luôn cố gắng phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ, tìm tòi học hỏi, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hoạt động Hội phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu nguyện vọng của hội viên phụ nữ.
  • Tây Ninh: Nữ Chủ tịch Hội cơ sở hết lòng vì hội viên

    Với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phong, huyện Tân Biên, nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Diệu Thu luôn tích cực vận động, tuyên truyền người dân, hội viên phụ nữ xã chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  • Huế: Nữ Trung tá công an trách nhiệm với xã hội

    Là người đứng đầu, không những xây dựng phong trào để hoạt động của các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh luôn sôi nổi, có chiều sâu, Trung tá Trần Thị Minh Hiền (sinh năm 1983), Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn được biết đến là một tấm gương luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, vì cộng đồng.
  • Thanh Hóa: Cán bộ Hội cơ sở trách nhiệm với phong trào

    Trưởng thành từ cơ sở và có hơn 20 năm gắn bó với công tác hội, năm 2023 chị Đỗ Thị Thơm, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Lâm (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) là một trong 100 cán bộ Hội cơ sở xuất sắc, được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

TÂM ĐIỂM

Video