• Thông cáo báo chí: Chương trình truyền hình trực tiếp “Tự hào phụ nữ Việt Nam”

    <br>Ngày 7 tháng 3 năm 2017 – Tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Tự hào Phụ nữ Việt Nam và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016” nhân dịp kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022.
  • Những góp ý thẳng thắn, chân thành với Đại hội

    Dưới đây là những tâm sự, ý kiến gửi gắm đến Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc của đại biểu.
  • Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XI, lần thứ 11: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã sẵn sàng

    Chiều 05/3, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XI đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị có nhiệm vụ tập trung rà soát lần cuối toàn bộ công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ 7-9/3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. UV Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị.
  • Phụ nữ cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội

    Trong những ngày qua, phụ nữ cả nước và các cấp Hội LHPN đang sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), đặc biệt là chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
  • Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp: Hướng về Đại hội đai biểu phụ nữ toàn quốc XII bằng những hoạt động ý nghĩa

    Trao tặng mái ấm tình thương, thành lập Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh, thăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng… là những hoạt động thiết thực mà Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
  • Tập thể nữ khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016

    <br>Giải thưởng tập thể Kovalevskaia năm 2016 được trao cho Tập thể nữ khoa học nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về Khoa học và công nghệ nano, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Giáo sư Nguyễn Kim Phi Phụng vinh dự được nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016

    Nói đến giáo sư hàng đầu của ngành Hóa học Việt Nam, có lẽ ít ai không biết đến cái tên nghe vừa lạ vừa hay - GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng, giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.
  • Một số chính sách có liên quan đến phụ nữ theo quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

    Thể chế hóa các quy định của Hiếp pháp 2013 về quyền con người, trong đó có quyền con người trong lĩnh vực tự do tín ngưỡng, tôn giáo, ngày 18 tháng 11 năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Luật gồm 09 chương, 8 mục, 68 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thay thế cho Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/UBTVQH11.
  • Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” thể hiện thế nào trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020?

    Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (BTCQGNTM) giai đoạn 2016-2020 gồm 19 tiêu chí (Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ngày 16/8/2016) phê duyệt chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020: quy định CVĐ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch được đưa thành 1 mục trong nội dung số 9 (nội dùng về nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Theo đó, Hội LHPN Việt Nam chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung này.) quy định bao trùm các lĩnh vực của đời sống: từ hạ tầng cơ sở (điện - đường - trường - trạm) đến những yếu tố thượng tầng (hệ thống chính trị, chất lượng giáo dục, y tế, chuẩn nghèo). Đáng chú ý, nhiều nội dung của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” được thể hiện rõ nét trong BTCQGNTM gắn với trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam.
  • Khắp nơi chào mừng Đại hội

    Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội Văn hóa phụ nữ Thủ đô” với nhiều hoạt động như: 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Lễ kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Chương trình văn nghệ với các bài hát, múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, Thủ đô, ca ngợi người phụ nữ. Trong Ngày hội còn có 30 gian hàng của các nữ doanh nghiệp Thủ đô, trưng bày giới thiệu sản phẩm của các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố; Hội thi nấu ăn “Gia đình điểm 10”…
  • Phát huy thế mạnh và vai trò chủ thể của phụ nữ trong gia đình

    Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên
  • Những ghi nhận từ nỗ lực thu hẹp khoảng cách giới hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam

    Năm 2016, Việt Nam đạt được bước tiến ấn tượng khi vượt 18 bậc để từ thứ hạng 83 lên 65 trong số 144 nước được Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng Chỉ số Khoảng cách giới. Kết quả này chủ yếu do nước ta đã xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách giới trong giáo dục sau trung học và tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội. Mặc dù vậy, ở vị trí thứ 4 trong số 9 nước ASEAN được xếp hạng (sau Phillipines, Lào, Singapore), rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để đạt được bình đẳng giới - yếu tố đóng vai trò then chốt của phát triển bền vững.
  • Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm Ngày 8/3

    Thiết thực kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đặc biệt là lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, các cấp Hội HLPN trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, nhận được sự đồng tình, tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ.
  • Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm Ngày 8/3, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc

    Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, các cấp Hội HLPN trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
  • Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

    Khởi công xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ XII, bàn giao đoạn đường giao thông nông thôn…. Đó là những hoạt động nổi bật của Hội LHPN tỉnh Lào Cai, TP Hải Phòng và tỉnh Hòa Bình tổ chức để thiết thực chào mừng Đại hội.

  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Ký kết thỏa thuận liên ngành về cho vay qua tổ.
    - Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh.
  • Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2016

    Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 sẽ được tổ chức cùng Chương trình Tự hào phụ nữ Việt Nam diễn ra tối 7/3/2017 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Giải thưởng được trao cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
  • Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

    Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017, phụ nữ cả nước và các cấp Hội đang sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 42 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3), đặc biệt là chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
  • Để đại hội thành công vai trò của báo chí rất quan trọng

    Đó là lời khẳng định của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tại buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII do Hội LHPN Việt Nam tổ chức diễn ra chiều ngày 27/02.
  • Hướng về Đại hội

    Những ngày này, các cấp Hội LHPN trong cả nước đang phấn khởi hướng về chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII bằng nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video