• Hội LHPN các tỉnh thành tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết

    Tết Bính Thân đang đến gần, những ngày này, các cấp Hội LHPN Việt Nam trên cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên, chăm lo Tết cho phụ nữ, các đối tượng chính sách, lực lượng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

  • Tiếng nói của nữ đại biểu Đại hội Đảng XII

    Về dự Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng, các nữ đại biểu đã bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo, những quyết sách xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Đảng
  • Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà Tết các đối tượng chính sách, phụ nữ nghèo tại các tỉnh Thanh Hóa và Nam Định

    Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, từ 17- 18/1/2016, Đoàn cán bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên dẫn đầu đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, phụ nữ nghèo… trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Nam Định.
  • Hội LHPN TP Hà Nội: Phấn đấu 85% hội viên đạt danh hiệu “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”

    Ngày 14/1/2016, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phong trào thi đua năm 2016 của Hội LHPN TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa đánh giá cao những kết quả của các cấp Hội Hà Nội đã đạt được trong năm 2015, như triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội với nội dung phong phú, có nhiều đổi mới. Trong đó, các cấp Hội Hà Nội đã giúp đỡ hơn 2.600 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, dạy nghề cho hơn 26 ngàn lao động, hỗ trợ xây, sửa 100 Mái ấm tình thương…
  • Trên 17 nghìn phụ nữ được hướng dẫn cách tự khám vú

    Ung thư vú (UTV) là một căn bệnh hiểm nghèo có tỷ lệ tử vong rất cao ở phụ nữ Việt Nam. Theo số liệu của bệnh viện K Trung ương, năm 2015 có tổng số 12.000 phụ nữ mắc ung thư vú, trong đó có 5.664 bệnh nhân đến viện K khám và điều trị. Số phụ nữ chết do ung thư vú là 2.472 người. Đa số phụ nữ UTV đến viện khi đã ở giai đoạn muộn do không khám sức khoẻ định kỳ, không có thói quen và kỹ năng tự kiểm tra vú thường xuyên. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức và hướng dẫn cách tự khám vú thường xuyên là cần thiết, giúp phụ nữ có kiến thức đúng về UTV, có kỹ năng tự khám để phát hiện sớm u, cục ở vú, kịp thời điều trị.

  • Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, phụ nữ nghèo

    Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Thân, các đoàn công tác của TW Hội LHPN Việt Nam do Thường trực Đoàn Chủ tịch dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà Tết các đối tượng chính sách, phụ nữ nghèo… ở mọi miền cả nước.
  • Hội LHPN Thành phố Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016

    Sáng 14/01/2016, Ban Thường vụ Hội LHPN TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2015 và triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2016. Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa dự và chỉ đạo Hội nghị.
  • Chăm lo ngày càng tốt hơn cho hội viên, phụ nữ

    Với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, năm 2015 Hội LHPN TP Hải Phòng, Hưng Yên, Bình Định đã làm tốt chức năng đại diện, chăm lo mọi mặt cho hội viên, phụ nữ
  • Chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hội viên phụ nữ nghèo

    - Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm chúc Tết gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
    - Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa bàn giao nhà mái ấm tình thương và tặng quà cho các gia đình chính sách, phụ nữ nghèo
  • Kết quả hoạt động Hội góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

    Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2015 của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, Đăk Nông, Thanh Hóa cho thấy, trong năm 2015, các tỉnh đã triển khai nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới.
  • Hội LHPN Việt Nam: Nhìn lại 5 năm triển khai chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015

    Ngày 10/5/2011,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 679/QĐ-TTg phê duyệt chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. Thực hiện Chương trình, Hội LHPN Việt Nam với vai trò là thành viên Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm của Chính phủ đã xác định thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được triển khai lồng ghép với phong trào thi đua, Đề án, Cuộc vận động lớn của Hội.
  • Chuẩn bị tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

    Năm 2016, các cấp Hội từ cơ sở đến tỉnh, thành, đơn vị trực thuộc TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016- 2021. Để bảo đảm sự thành công của Đại hội, hiện nay, các tỉnh thành đang tổ chức nhiều hoạt động chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt chương trình phối hợp giai đoạn (2010 – 2015)

    Xác định công tác phối hợp giữa Quân đội và Hội LHPN các cấp là một trong những việc làm thường xuyên gắn với 06 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, 5 năm qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự địa phương, xây dựng kế hoạch và lồng ghép công tác triển khai với các hoạt động Hội có hiệu quả.
  • TW Hội LHPN Việt Nam thăm, chúc tết tại tỉnh Phú Yên

    Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016, Đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên dẫn đầu đã đi thăm và chúc tết Mẹ VNAH, gia đình chính sách, gia đình biển đảo, nhiễm chất độc màu da cam, phụ nữ nghèo tại tỉnh Phú Yên.
  • Hội LHPN các tỉnh thành tổng kết công tác năm 2015

    Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2015
  • Tăng cơ hội cho phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

    Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế, Hội LHPN tỉnh Đăk Nông và Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
  • Hội LHPN tỉnh Gia Lai làm tốt công tác nhân quyền

    Năm 2015 Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã chủ động chỉ đạo các cấp Hội quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 44/CT-TWcủa Ban Bí thư; Quyết định 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Kế hoạch số 04/KH-TU của Tỉnh ủy, Quyết định 668/QĐ-UBND của UBND tỉnh về bảo vệ và đấu tranh nhân quyền trong tình hình mới. 100% các cấp Hội tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương về công tác nhân quyền đồng thời được triển khai thực hiện có hiệu quả.
  • Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo

    Năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa thực hiện có hiệu quả mô hình “Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo”, mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.
  • Hội LHPN quận Hoàn Kiếm: Nhiều sáng tạo trong hoạt động Hội

    5 năm qua, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng vào hoạt động thiết thực đem lại quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên phụ nữ.
  • Chế độ thai sản mới nhất 2016

    Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực vào 1-1-2016 bổ sung rất nhiều chế độ thai sản

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video