• Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh: Giúp "cần câu" cho hội viên

    Hội LHPN TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”. Trong 5 năm qua, Hội LHPN các cấp đã tư vấn, hướng nghiệp cho 112.233 chị em, giới thiệu việc làm cho 85.050 hội viên, phụ nữ (HV, PN).
  • Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam làm việc tại tỉnh Lào Cai

    Từ ngày 14 đến 15/9/2015, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đã có chuyến công tác tại tỉnh Lào Cai.
  • Hội LHPN các tỉnh miền Trung tích cực ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3

    Bà Lê Na, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Khi nhận tin bão số 3 hướng về địa phương, theo sự chỉ đạo chung của UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi gấp rút chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai các phương án phòng, chống bão.
  • Mang tấm lòng vượt sóng cả trùng khơi

    Con tàu mang số hiệu 632 của Vùng 5 Hải quân đưa đoàn đại biểu của Hội LHPN Việt Nam xuất phát từ đảo Phú Quốc đến đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang). Con tàu rẽ sóng băng băng mang theo những trái tim đầy nhiệt huyết trong “Hành trình vì biển đảo quê hương” ở khu vực biển, đảo Tây Nam Tổ quốc.
  • Cán bộ Hội vùng cao tâm huyết với phong trào

    Là phụ nữ dân tộc Tày, hội viên Hội Phụ nữ với 21 năm sinh hoạt tại chi hội phụ nữ thôn Cầu Chét (xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và hiện là chi hội trưởng,hơn ai hết chị Hà Thị Đương thấu hiểu những khó khăn của chị em nơi đây và nỗ lực không ngừng đưa phong trào của chi hội ngày một phát triển.
  • Để các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc có cuộc sống hôn nhân an toàn, hạnh phúc

    Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho phụ nữ về vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài phù hợp với nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân, với thuần phong mỹ tục của dân tộc, đảm bảo hôn nhân lành mạnh, tuân thủ pháp luật và quan hệ hai nước Việt Nam- Hàn Quốc, góp phần hạn chế rủi ro phát sinh do môi giới hôn nhân quốc tế bất hợp pháp, TW Hội LHPN Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc (VWCC) đã cùng ký Thỏa thuận hợp tác về thực hiện thí điểm dự án “Hỗ trợ hôn nhân Hàn Quốc”.

  • Hoạt động chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

    - Hội LHPN tỉnh Bình Định: Ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (tự nguyện) và Luật Bảo hiểm y tế (tự nguyện).
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị:Tuyên truyền, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động năm 2015.
  • Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ vùng 5 Hải quân

    Trong hoạt động “Hành trình vì biển đảo quê hương” ở khu vực biển, đảo Tây-Nam, ngày 11/9/2015, đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ vùng 5 Hải quân tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cùng đi trong đoàn còn có Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPNVN, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Phụ nữ quân chủng Hải quân, Hội Phụ nữ Tổng công ty Khí (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), Hội LHPNTPHCM và TP Đà Nẵng, Hội LHPN 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam bộ.
  • Đẩy mạnh công tác đối ngoại tìm cơ hội mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực cho phụ nữ thời kỳ hội nhập

    Hội nghị trực tuyến về công tác đối ngoại năm 2015 của Hội LHPN Việt Nam đã diễn ra tại 63 điểm cầu trên cả nước vào sáng ngày 8/8/2015.

  • Nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trong phòng chống bạo lực gia đình

    Hội LHPN TP Đà Nẵng và Bắc Giang đã tổ chức các lớp tập huấn để góp phần nâng cao nhận thức, năng lực phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân,
  • Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở

    Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ Hội cấp cơ sở, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng khai thác nguồn lực tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.
  • Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: Tăng cường năng lực cho cán bộ, hội viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới

    Một loạt các lớp tập huấn được tổ chức như: Bồi dưỡng kiến thức Nông thôn mới gắn với triển khai mô hình Nhà tôi xanh, sạch, đẹp; nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường; sử dụng điện tiết kiệm và an toàn… là cách làm của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới
  • Cụm miền Đông Nam bộ bàn giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

    Cụm miền Đông Nam bộ (gồm 7 tỉnh/thành: Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh) vừa tổ chức hội thảo chuyên đề về các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động (CVĐ) Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch.
  • Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp năm học mới

    Nhân dịp năm học mới (2015- 2016) và Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc, đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã thăm, tặng quà cho học sinh trường tiểu học ở xã Nội Duệ, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
  • Hậu phương vững chắc của những người lính đảo

    Những năm qua, các cấp hội LHPN Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về biển đảo quê hương...
    Các chị đang góp phần làm nên “hậu phương vững chắc” để các chiến sĩ ngoài đảo xa vững tâm, vững vàng tay súng bảo vệ phần lãnh thổ máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc…
  • Hội LHPN TP Đà Nẵng: Nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em

    Với sự hỗ trợ của Tổ chức của Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWomen), Hội LHPN TP Đà Nẵng đã có những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự chung tay của xã hội, cộng đồng trong tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

    Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015), các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

  • Hoạt động chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

    Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, các cấp Hội Phụ nữ trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.
  • Tiếp bước cho em tới trường

    Chuẩn bị bước vào mùa khai giảng năm học mới 2015- 2016, các cấp Hội Phụ nữ đã và đang có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách tới trường.
  • Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

    - Hội LHPN TP Đà Nẵng: Tuyên truyền, hướng dẫn sách lật về CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và nhân rộng các mô hình tái chế rác thải.
    - Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Hiệu quả từ mô hình “Phụ nữ thu gom, phân loại xử lý rác thải tại gia đình”.
    - Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Ra mắt CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”tại làng Kret Krot, xã H’ Ra, huyện Mang Yang.
  • Sự tham gia của phụ nữ trong chính trị quyết định yếu tố then chốt để thúc đẩy bình đẳng giới

    Ngày 25/8, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị.
  • Người cán bộ Hội mặc áo lính

    Năng động, tự tin trong công tác chuyên môn, nhiệt tình say sưa với công tác Hội, đó là cảm nhận của nhiều người về Đại úy quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên Quân y Phan Thị Thanh Nhàn, Bệnh xá, phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, đồng thời là Chủ tịch Hội LHPN cơ quan Bộ CHQS tỉnh.
  • Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong phòng chống thiên tai

    - Hội LHPN tỉnh Hà Giang: Tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới
    - Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Triển khai dự án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.
  • Chi hội trưởng người Mông năng động

    Chi Hội trưởng người Mông năng động đó chính là Lý Thị Sấy, chi hội phụ nữ thôn Phìn Páo I, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
  • Tin hoạt động của các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

    - Tổ chức Hội thi Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới
    - Mở 6 lớp đào tạo nghề cho 160 hội viên, phụ nữ
    - Phát động hơn 75 triệu đồng giúp 40 hội viên, phụ nữ nghèo
    Đó là các hoạt động của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị trong thời gian vừa qua
  • Vững vàng trên mặt trận lao động nặng nhọc

    Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) có số lượng phụ nữ đông nhất toàn quân (chiếm 12% tổng số phụ nữ quân đội), với 10.350 hội viên, chiếm trên 40% quân số toàn Tổng cục. Chị em có mặt trên hầu hết các lĩnh vực sản xuất công tác, là lực lượng lao động trực tiếp tham gia sản xuất vũ khí trang bị cho quân đội, làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm dễ xảy ra cháy nổ, lại đóng quân ở các vùng xa.
  • Hoạt động chăm lo cho trẻ em

    * Hội LHPN TP Đà Nẵng: Khuyến khích xã hội hóa trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.
    * Hội LHPN tỉnh An Giang: Trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
    * Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: “Sách mới cho em”.
    * Hội LHPN tỉnh Nam Định: Trao học bổng Hoàng Ngân “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”
  • Sáng tạo trong công việc, đi đầu trong phong trào

    Chị Nguyễn Thị Hương Liên, công nhân quét keo cho sản phẩm giày, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (xã Hóa An, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là đại biểu duy nhất trong khối công nhân lao động trực tiếp sản xuất được Hội LHPN tỉnh và Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III.
  • Những sáng kiến làm dịu nỗi đau

    Công tác chuyên môn điều trị vẫn là lĩnh vực được coi là vất vả trong Viện bởi những khó khăn rất đặc thù. Thiếu tá Bạch Thị Lan Anh, chia sẻ: Với bệnh nhân bỏng, việc thay băng bỏng là rất phức tạp. Nhiều bệnh nhân bị bỏng khoảng 90% cơ thể, lượng băng phải thay rất nhiều. Nhiều trường hợp bệnh nhân có bệnh kết hợp, ví dụ bị bỏng lại kèm theo bị động kinh, tâm thần. Các bác sỹ, điều dưỡng luôn phải đối diện với nguy cơ tai nạn nghề nghiệp.
  • Những nữ doanh nhân thành công từ nghề thêu truyền thống

    Sinh ra và lớn lên trên quê hương nghề tranh thêu tay truyền thống, các chị đã mang tình yêu tranh của mình đến với mọi người, làm giàu cho bản thân và giúp nhiều chị em phụ nữ có việc làm ổn định

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video