• Độc đáo tour du lịch: Hương xưa làng cổ

    Festival Huế 2006 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 03 đến ngày 11/6. Trong 9 ngày diễn ra lễ hội, ngoài các chương trình được tổ chức khá hoành tráng và hấp dẫn, tỉnh Thừa Thiên Huế còn chuẩn bị nhiều tour du lịch đặc sắc để phục vụ du khách. Trong Festival Huế năm nay, có một tour du lịch lần đầu tiên đưa vào đón khách nhưng hứa hẹn nhiều điều thú vị. Đó là tour: tham quan vườn cổ Phước Tích - xã Phong Hòa - huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế, với chủ đề: Hương xưa làng cổ.
  • Dưa hấu mát và bổ

    Dưa hấu có tác dụng giải nhiệt, chống khát. Ngoài ra, quả còn dung chữa được chứng viêm họng, rộp miệng, phù nước, giải rượu.
  • Khoai lang vùi tro

    Củ khoai nướng vùi tro trông xấu xí nhưng ngon vô cùng, nó vừa thơm vừa ngọt vừa bùi. Chỉ cần ngắt nhẹ từng miếng nhỏ đưa vào miệng nó sẽ thấm dần trong họng, thấm thía đến từng thớ thịt…
  • Đề phòng ngộ độc thực phẩm mùa hè: Cách lựa chọn thực phẩm tươi

    Cần lựa chọn thực phẩm còn tươi, không có màu sắc và mùi vị thay đổi hoặc ôi thiu
  • Giảm cân bằng mật ong

    Mật ong là một sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên, chứa thành phần chất đường có khả năng làm giảm thiểu năng lượng, các vitamin và khoáng chất khác trong cơ thể. Chỉ cần bạn thêm một chút mật ong vào khẩu phần ăn 3 bữa/ngày, nguy cơ tích tụ mỡ thừa trong cơ thể sẽ được loại bỏ nhanh chóng
  • Thai phụ có nhất thiết phải uống "sữa bà bầu"?

    Liệu có phải khi người mẹ mang thai cứ việc chăm chỉ uống "sữa bà bầu" rồi cho kết quả là con sẽ thông minh như các nội dung quảng cáo?
  • Du lịch “Hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội”

    Chuẩn bị kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày 24-3 tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu với nhân dân Thủ đô và cả nước Chương trình du lịch nhiều ý nghĩa “Hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội” tại Quảng Trị.
  • Nội trợ:

    Canh chua cá bông lau
  • Hiểm họa khôn lường từ việc tự ý dùng thuốc phá thai

    Ở Việt Nam, tỷ lệ phá thai được đánh giá là cao so với khu vực và thế giới: 83/1.000 phụ nữ trong tuổi sinh sản. Theo các bác sĩ sản khoa, việc tự ý dùng thuốc phá thai có nguy cơ tử vong rất cao

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video