-
Bình Thuận: Khởi nghiệp với thanh long chế biến
Chị Trần Thị Kim Lĩnh đã nghiên cứu phát triển 13 sản phẩm đặc sản chế biến từ thanh long, giúp nâng giá trị cho loài trái cây đặc trưng của quê hương -
Bí quyết để khởi nghiệp nông nghiệp kết hợp với du lịch
Ngày nay, không ít bạn trẻ chọn mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch để khởi nghiệp. Thế nhưng, bắt đầu từ đâu, thực hiện bằng cách nào để thành công là những điều mà nhiều bạn trẻ quan tâm. -
78 tuổi vẫn miệt mài chữa bệnh giúp người
Suốt 30 năm nay, bất kể ngày nắng hay mưa, lương y Nguyễn Thị Lài (78 tuổi, ngụ quận 6) vẫn đều đặn đến Phòng khám Nhân Đạo của Hội Cựu chiến binh (phường 10, quận 3) để khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. -
Cô gái Nùng mong là "cầu nối" nâng cao cơ hội học tập của phụ nữ dân tộc thiểu số
Sinh năm 1987 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Cao Bằng, Lục Thị Thương (dân tộc Nùng) đã không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt học bổng Thạc sĩ tại Australia. -
Thái Bình: 9X khởi nghiệp từ “rác”
Không ngờ các sản phẩm được tận dụng từ “rác” của cô gái trẻ Thái Bình lại được khách hàng đón nhận nhiệt tình, làm không kịp bán. -
Cô gái Huế khởi nghiệp với dòng trang sức da cá đuối
Trang sức Lak Luxury là tên thương hiệu trang sức mà Hoàng Kim vừa cho ra mắt tại TPHCM trong những ngày đầu tháng 3/2023 vừa qua với dòng sản phẩm chủ lực vòng đeo tay da cá đuối đính kèm trang sức bạc, vàng. -
Hội Nữ trí thức Việt Nam đề xuất giải pháp cải thiện thu nhập hộ gia đình đảm bảo an ninh dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng phụ nữ và trẻ em tại Bắc Giang
Năm 2023, Hội LHPN Việt Nam giao Hội Nữ trí thức Việt Nam chủ trì, thực hiện nhiệm vụ khoa học: “An ninh dinh dưỡng cho phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 5 tuổi tại hộ gia đình 3 xã miền núi thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang: Thực trạng và giải pháp”. PGS.TS. Lê Thị Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban KHCN của Hội Nữ trí thức Việt Nam được phân công làm Chủ nhiệm. -
Nữ tiến sĩ đam mê điện Mặt trời
Nhận thấy lợi ích to lớn của năng lượng sạch, TS Nguyễn Tuyết Phương quyết tâm đeo đuổi nghiên cứu, đưa những ứng dụng thiết thực nhất vào đời sống. -
Thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học, kỹ sư nữ Việt Nam - Mông Cổ
Ngày 1/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã chủ trì cuộc làm việc với Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hội Hữu nghị hai nước Việt Nam - Mông Cổ, bàn về hợp tác giữa các nhà khoa học, kỹ sư nữ Việt Nam và Mông Cổ. -
Nữ nhân viên y tế nhiệt huyết ở Noh Prông
Mới 23 tuổi nhưng chị Thà Thị Sải (dân tộc Mông, ở thôn Noh Prông, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) đã có 5 năm gắn bó với công tác y tế thôn Noh Prông. -
Người “thổi hồn quê” cho những sản phẩm du lịch
Yêu mến những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, họa sĩ Kiều Đăng - Công ty Du lịch Làng Hồ Tourist đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo. Ngoài giá trị kinh tế, các sản phẩm góp phần quảng bá nét đẹp, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. -
Kiếm tiền tỷ với "giấc mơ xanh" trên mảnh đất hoang
Bỏ Hà Nội về Hà Giang lập nghiệp, không nhiều người nghĩ vợ chồng anh Lĩnh và chị Thơm sẽ thu được "trái ngọt" sau nhiều gian nhan, vất vả. -
Giữ gìn giai điệu dân ca Đăk Hà
Với niềm đam mê, tâm huyết và trách nhiệm, bà Y Khar (thôn Kon Kơ Lốk, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) luôn hết lòng gìn giữ những giai điệu dân ca để góp phần làm đẹp cho đời và trao truyền lại cho lớp trẻ. -
Người phụ nữ bén duyên với khởi nghiệp nhờ những chuyến từ thiện mang tham vọng đưa sản phẩm Việt ‘đổ bộ’ thị trường Nhật
Sau nhiều năm gắn bó với một tập đoàn viễn thông lớn, cách đây 5 năm, chị Lưu Lệ Thủy quyết định khởi nghiệp với sản phẩm quần áo trẻ em, giờ đây chị là chủ thương hiệu thời trang trẻ em lớn Haki -
Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Dấu ấn nữ nhà báo
Từ thế kỷ 18, phụ nữ đã có mặt trong lĩnh vực báo chí. nhiều nữ nhà báo đã được vinh danh với những đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. -
Vĩnh Long: 9X góp sức lưu giữ văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer
Bằng tình yêu nghệ thuật múa truyền thống, chị Thạch Thị Ni Ta (SN 1997, thành viên đội ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Long) đã góp phần giữ gìn và lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật múa dân tộc Khmer đến nhiều bạn trẻ thông qua những buổi tập múa miễn phí. -
Trọn đời cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô
Dù đã bước vào tuổi 80, PGS.TS Bùi Thị An vẫn luôn tất bật với công tác nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động xã hội. Cùng lúc, bà đảm nhiệm nhiều “vai”: Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng; Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn kinh tế-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội… -
Người phụ nữ tiên phong trong sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa
Gwynne Shotwell - “Nữ tướng” của Tập đoàn SpaceX - luôn “cháy hết mình” cho niềm đam mê đưa con người vào vũ trụ. -
Nữ sinh Khmer xinh đẹp mê thiện nguyện, đăng ký hiến tạng
Sơn Thủy Su Phol (22 tuổi, người Khmer, quê Trà Vinh), sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đam mê công việc thiện nguyện. Cô đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời để giúp người. -
CEO nữ và hành trình nâng tầm lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp tại Việt Nam
Có niềm đam mê mãnh liệt với các xu hướng sản phẩm quà tặng độc đáo, mới lạ trên toàn cầu, Trần Kiều đã không ngừng trau dồi kiến thức và cùng cộng sự đưa ra quyết định thành lập Công ty CP EPVINA
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.