-
TP.HCM: Ra mắt Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Ngày 20/10, tại Nhà hát lớn TP. Hồ Chí Minh, Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội và ra mắt Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với nguồn vốn gần 50 tỷ đồng, giúp 35.747 phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập với sự tham dự của gần 1.000 hôi viên phụ nữ. -
Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc với Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Từ ngày 19 đến ngày 24/10/2004 Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Sôm - xa - vạt Lềnh - sa - vát, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ (UBQGVSTBPN) Lào làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên đến thăm và làm việc với UBQGVSTBPN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam -
TP Hải Phòng với mô hình CLB “Lao động nữ trong các doanh nghiệp với hoạt động Hội phụ nữ trên địa bàn dân cư”
Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực đối với lực lượng lao động nữ trong các doanh nghiệp khu vực công nghiệp nhằm tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ trong lĩnh này đồng thời giúp chị em hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. -
Bước đầu của công tác lồng ghép giới trong hoạch định chính sách
Ngày nay, ở Việt Nam, nhận thức giới vẫn còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo. Mối quan hệ xã hội giữa nam và nữ vẫn mang đặc tính gia trưởng, làm cho phụ nữ trở nên phụ thuộc và thứ yếu trong gia đình. -
Nhìn lại tỉ lệ trúng cử Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kì 2004 - 2009
Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân địa phương thuộc các cấp dân tộc, tôn giáo và giới tính khác nhau. Để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ trong đời sống chính trị xã hội và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra cơ chế chính sách cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa sự tham gia của phụ nữ vào các cơ quan quản lí của Nhà nước và các cơ quan dân cử. -
Kết quả nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XI (nhiệm kỳ 2002-2007)
• Nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XI là 136 người, chiếm 27,31% tổng số đại biểu (tăng 1,09% so với khóa X) và chiếm 52,71% tổng số nữ ứng cử. -
Đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề và việc làm
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, xuất phát từ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhu cầu học nghề của lao động nữ, nhu cầu thị trường lao động và điều kiện thực tế của Hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam. -
Quỹ Tình Thương - Bậc thang đi lên của phụ nữ nghèo
Từ một xã thí điểm đầu tiên, xã Minh Phú ngoại thành Hà Nội, đến nay Quỹ Tình Thương đã mở rộng hoạt động ra 74 xã của 7 tỉnh trong cả nước (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Hải Dương và Thanh Hoá). 10 năm, một chặng đường nhiều khó khăn thăng trầm nhưng bước đầu Quỹ đã khẳng định vị trí và vai trò của mình trong phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình của Hội. -
Mô hình Tổ phụ nữ hùn vốn tiết kiệm
Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn (An Giang) là một xã tiêu biểu điển hình nhất trong phong trào phụ nữ của Tỉnh về thực hiện mô hình “ Tổ phụ nữ hùn vốn tiết kiệm”
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.