Đắk Lắk: Hoạt động chào mừng Đại hôi phụ nữ các cấp

01/03/2021
- Trồng gần 3 nghìn cây xanh
- Công trình “Phố Bích họa” với chủ đề “Tự hào phụ nữ Việt Nam”
Trồng và chăm sóc hoa tại đường làng, ngõ xóm

- Trồng gần 3 nghìn cây xanh

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lơi ích trăm năm trồng người”; thiết thực chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn trồng gần 3 nghìn cây xanh các loại

Gần 3 nghìn cây (cây sao, cây câu, cây xanh, hoa giấy...) được cán bộ, hội viên, phụ nữ trồng tại các khuôn viên ủy ban, trạm xá, bưu điện, nhằm đạt được mục tiêu đề ra trồng được từ 20 triệu cây trở lên, góp phần thực hiện mục tiêu 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động chị em cải tạo, trồng và chăm sóc hoa tại đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc…, thu hút hơn 6.000 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia.

Tiếp tục hưởng ứng sự kiện “Tháng hành động vì môi trường”, “Ngày môi trường thế giới” (5/6) và chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, trong thời gian tới các cấp Hội phụ nữ Đắk Lắk sẽ có những hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, vận động “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”, ưu tiên cây gỗ lớn, lâu năm trồng tại khu đô thị, công nghiệp, khu văn hóa – lịch sử, khu tưởng niệm, hành lang giao thông, khu kinh tế khác, chuyên canh nông nghiệp, đất lâm nghiệp.

- Công trình “Phố Bích họa” với chủ đề “Tự hào phụ nữ Việt Nam”

Công trình được Hội LHPN tỉnh xây dựng nhằm thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2011-2026, tiến đến Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2020.

“Phố Bích họa” mang đậm bản chất nét đẹp lịch sử, văn hóa của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

“Phố Bích họa” với chủ đề “Tự hào phụ nữ Việt Nam” tại Tổ dân phố 4, phường Tự An, hẻm 68 Nguyễn Công Trứ có chiều dài 40m với những bức tranh khắc họa vẻ đẹp của người phụ nữ Tây Nguyên trong đời sống hàng ngày cũng như giới thiệu về đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 29 triệu đồng, trong đó vận động các mạnh thường quân CLB cầu lông 15 triệu, vận động chi ủy, ban tự quản, hội viên phụ nữ tổ dân phố 4, phường Tự An 14 triệu đồng.

“Phố Bích họa” không chỉ mang lại một cảnh quan tươi sáng mà còn góp phần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, đồng thời quảng bá nét đẹp lịch sử, văn hóa của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Hgluinnie

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video