Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

03/03/2020
Chi Bộ Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế (PNPTKT) được Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam lựa chọn tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020 -2022.
Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam (giữa ảnh) tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội chi bộ Ban Kinh tế

Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam, cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, phân tích làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Hỗ trợ PNPTKT nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đánh giá về hoạt động của chi bộ Ban Hỗ trợ PNPTKT, nhiệm kỳ qua đã có những dấu ấn đáng ghi nhận, chi bộ đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chú trọng các hoạt động mới và khó của nhiệm kỳ. Kết quả, các chỉ tiêu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Tiêu biểu như trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đã triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, qua đó, trên cả nước đã có gần 500 hợp tác xã được thành lập, trên 38 nghìn phụ nữ khởi sự kinh doanh, hỗ trợ thành lập mới 845 doanh nghiệp, kết nối vay vốn với số tiền trên 148,6 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo chuyển hướng từ hỗ trợ “cho không” sang “hỗ trợ có điều kiện”, đã hỗ trợ xây dựng gần 100 mô hình giảm nghèo, trong đó riêng TW Hội đã hỗ trợ xây dựng 60 mô hình ở trên 30 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên... Chi bộ đã lãnh đạo công đoàn tổ chức thành công các hoạt động trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Sin Suối Hồ với tổng số tiền hỗ trợ lên đến trên 500 triệu đồng. Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, trong nhiệm kỳ qua chi bộ đều đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, năm 2018 nhận Huân chương Lao động hạng 3.

Đại hội Chi bộ Ban Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2022

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế ở từng mảng, lĩnh vực hoạt động. Trong đó, có tập trung vào một số nội dung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; các vấn đề về lãnh đạo hoạt động chuyên môn như: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã, mô hình giảm nghèo; hoạt động của Quỹ Bảo hiểm vi mô... đồng thời góp ý vào các chỉ tiêu của Đại hội.

Đại hội cũng đã nhất trí cao và thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, trong đó: Phấn đấu nâng cao chất lượng các các chỉ tiêu về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tăng số doanh nghiệp nữ được thành lập, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo nghề đạt 80%, tăng quy mô chất lượng các mô hình hỗ trợ giảm nghèo, hợp tác xã; hàng năm, Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - Bí thư Đảng ủy cơ quan TW Hội đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của chi bộ Ban Hỗ trợ PNPTKT nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới, chi bộ cần quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu, đề xuất chính sách, chú trọng đến tính kết nối giữa các hoạt động, các mô hình tạo sự gắn kết, tương hỗ để tham mưu đề xuất phù hợp, hiệu quả, giải quyết được các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Thanh Thúy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video