Bắc Giang: Chi hội trưởng phụ nữ thôn Trằm tận tâm với phong trào phụ nữ

27/07/2022
Chị Nguyễn Thị Ninh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Trằm, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là chi hội trưởng duy nhất, đại diện cho hơn 2 nghìn chi hội trưởng trong toàn tỉnh được vinh dự tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Chị Nguyễn Thị Ninh (áo dài đỏ, thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn Bắc Giang tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Tham gia công tác Hội từ năm 2000, với hơn 20 năm làm chi hội trưởng, chị Ninh luôn nhiệt tình, trách nhiệm và tận tâm với phong trào phụ nữ. Chị thường xuyên quan tâm, hỏi thăm nắm bắt tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ; bám sát với sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để từ đó tổ chức các phong trào, hoạt động Hội thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Nhận thấy, trong chi hội còn nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn, để có nguồn giúp đỡ các chị em, chị Ninh thành lập và duy trì hoạt động của mô hình “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, thu hút 100% hội viên trong chi hội tham gia tiết kiệm được trên 20 triệu đồng giúp đỡ 40 lượt hội viên phụ nữ khó khăn, hoạn nạn; vận động hội viên phụ nữ kinh tế khá giúp đỡ 16 hội viên phụ nữ kinh tế khó khăn về giống, vốn, ngày công,… trị giá 150 triệu đồng; giúp đỡ, hỗ trợ 40 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn vay 1,3 tỷ đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Chị cũng nghiên cứu, tìm hiểu rồi tuyên truyền, vận động chị em mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; thành lập và duy trì hiệu quả mô hình “Tổ phụ nữ liên kết trồng dưa hấu” cho thu nhập cao … qua đó giúp nâng cao chất lượng đời sống của nhiều chị em trong chi hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thôn từ 4,6 % năm 2016 xuống còn 1,5 % năm 2021.

Nghiêm túc duy trì nền nếp việc sinh hoạt chi hội theo quý, chị tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt như tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ, kể những mẩu chuyện về Bác, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao... qua đó tạo sự hấp dẫn, thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Chị còn tích cực tham gia tổ hòa giải của thôn, góp phần hòa giải các vụ mâu thuẫn vợ chồng, tranh chấp nhỏ, ổn định tình hình an ninh trật tự trong thôn.

Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, chị Ninh đã tham mưu cho chi ủy chi bộ thôn, tổ chức cho chi hội đăng ký trồng và chăm sóc con đường hoa dài 2 km, gắn 50 giá hoa trên tường; tuyên truyền hội viên trong chi hội đóng phí môi trường, thu gom và phân loại rác thải tại hộ, bán rác tiết kiệm, duy trì vệ sinh môi trường trên các trục đường trong thôn; vận động vẽ 3 bức tranh tường 60m2 trị giá trên 30 triệu đồng, lắp đặt 3 camera an ninh, đường điện chiếu sáng; vận động hội viên và nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng trong vòng 3 năm đã cứng hóa 2.620 đường bê tông, cứng hóa 500 mương tiêu nước. Bản thân chị và gia đình tham gia hàng chục ngày công lao động và ủng hộ trên 20 triệu đồng góp phần đưa thôn Trằm về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2019.

Với sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với phong trào phụ nữ, những năm qua, chi hội phụ nữ thôn Trằm liên tục xếp loại xuất sắc, được nhận nhiều giấy khen của Đảng ủy, hội LHPN xã, hội LHPN huyện Lạng Giang; hằng năm, chị đều đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” và năm 2020 chị được tặng danh hiệu Chi hội trưởng tiêu biểu toàn quốc.

Bên cạnh công tác Hội, chị Ninh cũng luôn quan tâm chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cháu. Gia đình chị có 4 thế hệ chung sống hòa thuận, kính trên, nhường dưới ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, kinh tế phát triển ổn định. Các con chị đều đã trưởng thành đóng góp tích cực cho xã hội. Năm 2019 gia đình chị được chủ tịch UBND huyện khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp của chị Ninh, tháng 10 năm 2021, tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Giang, chị đã được các đại biểu tín nhiệm bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là kết quả xứng đáng cho quá trình cống hiến hết mình của chị Ninh trên con đường công tác Hội.

BTC Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video