Bắc Giang có nhiều mô hình phụ nữ phòng, chống tội phạm

21/08/2020
Trong giai đoạn 2010-2020, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) là một trong những nhiệm vụ được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang coi trọng, triển khai gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, chủ đề hàng năm, nhiệm vụ trọng tâm của Hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Qua đó đã phát huy vai trò của phụ nữ trong tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng một cuộc sống bình yên
Hội thi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống mại dâm tại thị trấn An Châu, huyện Sơn Động.

Tuyên truyền hội viên nêu cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về phòng, chống tội phạm, TNXH, các cấp Hội đã tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền, tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn đời sống gia đình, truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em đến trên 100 ngàn hội viên phụ nữ; Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người, ma tuý, mại dâm tại cơ sở; Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia mít tinh, hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS”, “Ngày Thế giới phòng chống AIDS”, “Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự”. Qua các hoạt động đã thiết thực góp phần nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn.

Rà soát, nắm danh sách, nhận cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi, phụ nữ bị mua bán trở về

Thông qua việc rà soát, nắm danh sách phụ nữ chấp hành xong án phạt tù, phụ nữ có nguy cơ vi phạm đạo đức, pháp luật, phụ nữ bị mua bán trở về, nhiễm HIV, mắc TNXH..., Hội đã kịp thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ chị em ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Kết quả đã giúp đỡ 793 lượt chị thông qua các hình thức như tặng quà, hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương, hỗ trợ cây, con giống, ngày công lao động trị giá trên 6,1 tỷ đồng; Giới thiệu việc làm, tuyên truyền hướng dẫn kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống cho các đối tượng. Điển hình: Hội LHPN huyện Hiệp Hoà giúp chị Vũ Thị T, xã Quang Minh, là phụ nữ bị mua bán trở về làm nhà ở và kết nối, tín chấp cho chị vay 40 triệu vốn ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế; Hội LHPN huyện Yên Thế giúp chị Bùi Thị T, TT Phồn Xương là phụ nữ nhiễm HIV 01 máy ép nước mía trị giá 2,7 triệu đồng để mở hàng kinh doanh; Hội LHPN TP Bắc Giang giúp chị Nguyễn Thị H, xã Tân Mỹ là phụ nữ mãn hạn tù có việc làm tại Công ty may Hà Bắc, thu nhập ổn định từ 5 -7 triệu đồng/tháng…

Hội LHPN tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với Trại giam Ngọc Lý về giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, hai đơn vị đã tổ chức chương trình“Chắp cánh ước mơ cho nữ phạm nhân”, tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi với phạm nhân nữ tại trại giam, thu hút gần 700 phạm nhân nữ tham gia. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tặng trên 450 suất quà, 300 đầu sách báo các loại cho nữ phạm nhân cải tạo tiến bộ, tổng giá trị trên 48 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp phụ nữ bị mua bán trở về, phụ nữ hoàn lương... qua hoạt động quản lý tốt các nguồn vốn hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Tổng dư nợ các nguồn vốn tính đến naytrên 2.800 tỉ đồng, giúp trên 70.000 phụ nữ vay phát triển kinh tế; hỗ trợ xây dựng 237 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 474 triệu đồng; phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi sự kinh doanh, khởi sự hợp tác xã, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi... cho 76.352 phụ nữ.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, hội viên phụ nữ theo quy định của pháp luật được các cấp Hội chú trọng, đã tiếp nhận và phối hợp nắm bắt, giải quyết hơn hàng gần 200 đơn thư liên quan quyền lợi của hội viên phụ nữ; nhận và phối hợp giải quyết 209 đơn thư liên quan quyền lợi HVPN; phối hợp hoà giải 1.061 vụ mâu thuẫn gia đình, làng xóm.

Duy trì và xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm của phụ nữ

Hiện nay, Bắc Giang có 152 mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; 2.298 mô hình câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 42 CLB bà mẹ nuôi dạy con tốt, nuôi con khỏe dạy con ngoan; 18 nhóm cha mẹ; 29 CLB phụ nữ với pháp luật, 02 CLB trợ giúp pháp lý; 221 CLB phòng chống bạo lực gia đình; 234 mô hình "Địa chỉ tin cậy" ở cộng đồng… Thông qua hoạt động của các mô hình, chị em phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng, chống tội phạm, TNXH, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đặc biệt, mỗi thành viên CLB đã phát huy vai trò là một tuyên truyền viên tích cực, vận động chồng con và người thân không vi phạm pháp luật qua đó góp phần hạn chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho mọi người, mọi nhà.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; Tổ chức các hoạt động giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ bị mua bán trở về, mắc TNXH, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ lầm lỗi hoàn lương ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các CLB, tổ phụ nữ phòng chống tội  phạm, TNXH có hiệu quả.                                               

Ngụy Thị Tuyến

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video