Bạc Liêu: Câu lạc bộ “Nữ phòng, chống tội phạm”

29/05/2020
Câu lạc bộ (CLB) “Nữ phòng, chống tội phạm” đầu tiên ở Bạc Liêu được thành lập tại xã An Trạch A, huyện Đông Hải từ tháng 4 năm 2009 với 21 thành viên là hội viên phụ nữ trong ấp tham gia.
Lãnh đạo Công an huyện trao quyết định cho Câu lạc bộ “Nữ phòng, chống tội phạm” ấp Chòi Mòi, xã An Phúc, huyện Đông Hải

Hơn 10 năm qua, từ hiệu quả của mô hình, hiện nay toàn huyện Đông Hải đã nhân rộng được 47 câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm” có 988 thành viên tham gia.  Hàng tháng, thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, lực lượng công an phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự hòa giải trong gia đình. Tham gia câu lạc bộ, chị em được nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân, phát hiện thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ trái phép cho lực lượng Công an, vận động đối tượng phạm tội ra đầu thú, tự thú và tố giác tội phạm... qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Các thành viên của câu lạc bộ đã phát huy rất tốt vai trò của mình trong việc phòng ngừa và tố giác tội phạm tại địa phương, đã cung cấp hàng trăm thông tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng công an triệt phá nhiều điểm tệ nạn xã hội, điều tra làm rõ hàng nhiều vụ trộm…

Bên cạnh đó, các câu lạc bộ còn tiếp nhận cảm hóa giáo dục hàng trăm đối tượng, giúp đỡ người thi hành án xong trở về tái hòa nhập cộng đồng, gần gũi, giúp đỡ đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, trẻ em có biểu hiện không ngoan; tham gia hòa giải trên 150 vụ tranh chấp đất đai, hôn nhân, bạo lực gia đình, gây thương tích, tranh chấp các vấn đề liên quan đến tiền, tài sản…

Với nhiều hoạt động thiết thực, mô hình câu lạc bộ “Nữ phòng chống tội phạm” đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ ở các xã, thị trấn trong huyện Đông Hải. Hiệu quả của mô hình đã mang lại lợi ích rất thiết thực, góp phần làm chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân ở địa phương, từ đó, nâng cao ý thức tự quản, tự phòng của chị em hội viên, phụ nữ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Kiều Sương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video