Bảo tàng phụ nữ Việt Nam: Tiếp nhận hiện vật và trao giải thưởng “Bộ trang sức ấn tượng nhất”

31/03/2006
Sáng ngày 30/3/2006, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ tiếp nhận hiện vật do hội viên CLB UNESCO nghiên cứu, bảo tồn cổ vật Việt Nam trao tặng.

Đồng thời, trao giải thưởng “Bộ trang sức ấn tượng nhất” do sinh viên trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội thiết kế, trưng bầy, giới thiệu tại Triển lãm :“Trang sức phụ nữcác dân tộc Việt Nam, từ truyền thống đến hiện đại” diễn ra tại Bảo tàng PNVN từ ngày 3/3-30/3/2006.

 

Trong nhiều năm qua, Bảo tàng PNVN đã tích cực nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung, hoàn thiện sưu tập trang sức đa dạng về chất liệu, phong phú về chủng loại, có giá trị thẩm mỹ, giá trị văn hoá cộng đồng và lịch sử. Bên cạnh việc nghiên cứu sưu tầm hiện vật, Bảo tàng PNVN cũng thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội có dịp tham quan, học tập, sáng tạo và có những định hướng trong tương lai.

 

Tại buổi lễ, Bảo tàng đã tiếp nhận 119 hiện vật quý gồm các loại vòng, đồ trang sức, hoa tai, gắn liền với người phụ nữ qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc do 5 nhà sưu tập là hội viên Hội CLB UNESCO nghiên cứu, bảo tồn cổ vật Việt Nam trao tặng.

 

Cũng tại lễ tiếp nhận hiện vật, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Bảo tàng PNVN cho các nhà sưu tập tư nhân đã trao tặng hiện vật cho bảo tàng PNVN, đồng thời trao giấy khen của Bảo tàng cho 21 sinh viêntham gia triển lãm “Trang sức phụ nữ các dân tộc Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại” và 3 sinh viên ngành trang sức - Khoa Mỹ thuật truyền thống trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội đạt giải nhất, nhì, ba qua 1.045 phiếu bình chọn của khách tham quan trong tổng số 5.092 khách tới tham quan triển lãm trong 4 tuần mở cửa .

Mạnh Hà
Bảo tàng Phụ nữ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video