Bình Định: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, biển đảo” tiếp tục lan tỏa yêu thương

16/09/2021
Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, biển đảo” năm 2021, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bình Định đã tổ chức trao 02 mái ấm tình thương (trị giá 100 triệu) cho 02 hộ phụ nữ khó khăn vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới tỉnh Quảng Nam gồm: chị Zơ Râm Điệm, thôn 58, xã Đắc Pre và chị A Lăng Hè, thôn Đắc Ốc, xã La Dê Ê, huyện Nam Giang.
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao mái ấm tình thương cho huyện Phù Cát

Tại các địa bàn tuyến biển của tỉnh Bình Định, Hội cũng đã trao 01 Mái ấm tình thương (50 triệu đồng), tặng học bổng cho 04 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/em), hỗ trợ sinh kế cho 04 phụ nữ khó khăn có ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp (5 triệu đồng/chị) với tổng kinh phí là 174 triệu đồng. Qua đó kịp thời chia sẻ khó khăn, tạo sinh kế, cơ hội phát triển kinh tế cho chị em phụ nữ và trẻ em các địa bàn ven biển của tỉnh, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người dân và hội viên, phụ nữ đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Thời gian tới,  Hội LHPN tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các cấp phối hợp các đơn vị Bộ đội Biên phòng tại các địa phương tuyến biển, kịp thời trao kinh phí của Chương trình về Mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế, học bổng “Nâng bước em đến trường” đến phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn tại các địa phương (Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước). Đồng thời, trong tháng 10/2021, Hội LHPN tỉnh và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 03 buổi tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ môi trường biển và nguồn lợi thủy sản tại Quy Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến biên cương, biển, đảo, góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, hải đảo, biên cương Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Hồng Hạnh trao học bổng “Nâng bước em đến trường” cho học sinh nghèo tại xã Mỹ Đức, Phù Mỹ (ảnh phải)

Theo kế hoạch, trong năm 2021, Chương trình sẽ trao 04 Mái ấm tình thương, 10 học bổng “Nâng bước em đến trường” cho học sinh nghèo, hỗ trợ sinh kế cho 10 phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có ý tưởng khởi nghiệp, nhiều phần quà thiết thực cho hội viên, phụ nữ cùng với các hoạt động tuyên truyền tại các địa phương tuyến biển.

Minh Tâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video