Bình Định: Phụ nữ Hoài Nhơn tham gia phòng, chống dịch

13/07/2021
Thị xã Hoài Nhơn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều chốt kiểm dịch được thành lập, có những vùng bị phong toả...
Chị em hội viên phụ nữ Hoài Nhơn tham gia nấu ăn phục vụ khu cách ly

Căn cứ nhiệm vụ thực tiễn tại địa phương, Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực tham gia công tác phòng, chống dịch.

Tại Bồng Sơn, chị em phụ nữ đã vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng bị phong tỏa tại khu phố 4, gửi tặng nhu yếu phẩm đến 17 hộ gia đình thuộc diện khó khăn có người đi cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà.

Phường Tam Quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các quy định của địa phương về phòng chống dịch; phụ trách toàn bộ công tác hậu cần phục vụ 07 chốt kiểm soát tại địa bàn; phối hợp trao 250 suất quà, tổng trị giá gần 59 triệu đồng cho các hộ vùng bị phong tỏa; chỉ đạo các chi hội vận động hỗ trợ tinh thần vật chất cho các lực lượng tham gia trực chiến tại các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các vùng giáp ranh với các phường Tam Quan Bắc,Tam Quan Nam và các vùng bị phong tỏa đến nay được trên 15 triệu đồng.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Tam Quan Nam tích cực tham gia tổ hỗ trợ nhân dân cách ly, hướng dẫn hộ dân có nhu cầu mua lương thực thực phẩm, cấp phiếu yêu cầu với 02 lần/ tuần và sẵn sàng giúp đỡ giúp bà con an tâm, đảm bảo nhu yếu phẩm chăm sóc tốt sức khỏe cho bà con vùng lõi cách ly; vận động các tổ chức, các cơ sở kinh doanh, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương ủng hộ công tác phòng chống dịch... qua đó đã tặng hơn 750 khẩu trang, trên 40 chiếc tấm chắn ngăn giọt bắn, nhiều loại nhu yếu phẩm và tiền mặt trên 10 triệu đồng; hỗ trợ ngày công nấu ăn phục vụ 10 chốt chặn trên địa bàn phường.

Hội LHPN Phường Hoài Hảo đã thành lập tổ hậu cần phục vụ lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch tại 22 chốt với 80 người. Phường Hoài Tân vận động chị em tham gia nấu ăn cho 11 chốt của phường; thăm, tặng quà cho khu cách ly tập trung và gia đình có HVPN đi cách ly tập trung.

Chị em hội viên ở 12 chi hội phụ nữ xã Hoài Sơn đóng góp với số tiền 2 triệu đồng và các nhu yếu phẩm; trích quỹ Hội tặng 10 suất quà cho các gia đình HVPN có con nhỏ đi cách ly tập trung.                      

Hội PN Công an thị xã làm tốt công tác hậu cần mùa dịch, phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ trực chiến tại đơn vị, mỗi bữa ăn khoảng 100 suất; tham gia trực chốt tại các địa phương.

Sự đồng hành của cán bộ, hội viên, phụ thị xã Hoài Nhơn thể hiện sự đồng cam cộng khổ, tương thân tương ái trong bối cảnh dịch bệnh. Tinh thần "nhường cơm xẻ áo", đùm bọc lẫn nhau như tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá để toàn dân chung sức chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Góp phần sớm đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người.

 

Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video