Bình Thuận đào tạo nghề cho phụ nữ dân tộc K'Ho

12/08/2005
Để khôi phục nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch, tỉnh Bình Thuận đã mở lớp dạy nghề dệt thổ cẩm chất lượng cao cho đồng bào dâm tộc K'Ho huyện Hàm Thuận Bắc
Xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) có 960 hộ cư trú, trong đó có trên 90% là đồng bào dân tộc K’Ho. Đây là nơi có nghề dệt thổ cẩm lâu đời, tuy nhiên hoạ tiết, hoa văn còn đơn giản nên mới chỉ dừng lại phục vụ các dịp ma chay, cưới xin.

Để khôi phục nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch, tỉnh Bình Thuận đã mở lớp dạy nghề dệt thổ cẩm chất lượng cao cho 30 học viên phụ nữ có tay nghề khá của xã. Sau 3 tháng học nghề, có 75% học viên đạt loại khá, 15% đạt loại giỏi, nhiều chị được Sở Công nghiệp Bình Thuận tặng bằng khen.
Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video