Bình Thuận: Phụ nữ Đông Hà chung tay thoát nghèo

08/10/2020
Hội LHPN xã Đông Hà đã giúp nhiều hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất kinh doanh. Qua đó, nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Câu lạc bộ “Tình chị nghĩa em” thôn 2B của Phụ nữ xã Đông Hà

Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực trong phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội  Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Hà (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đã giúp nhiều hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, nhiều hội viên đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xã Đông Hà được thành lập năm 2004, sau khi tách ra từ xã Trà Tân, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bà Trương Thị Kiều Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Hà cho biết: Phụ nữ là người có vai trò quan trọng, quán xuyến hầu hết mọi việc trong gia đình, bởi thế cùng với các ban ngành, đoàn thể địa phương, Hội LHPN xã đã chung tay cùng 1.500 hội viên vượt qua khó khăn.

Cụ thể hội đã đứng ra ký ủy thác từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, vận động thành lập các tổ hùn vốn tiết kiệm, xây dựng quỹ từ các mô hình, câu lạc bộ để giúp 1.400 hội viên vay. Đáng mừng là cả 4 chi hội phụ nữ ở 4 thôn đều hoạt động khá đều và sâu sát từng hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của hội viên, nên biết rõ các chị cần giúp gì, cần giúp vào thời điểm nào. Ví như hộ cần bò giống, nhà tình thương, vay tiền mặt, hộ cần hỗ trợ gạo hàng tháng…

Đồng thời, để hỗ trợ kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, thay đổi tư duy trong sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, Hội LHPN xã Đông Hà thường xuyên phối hợp mở lớp tập huấn, dạy nghề, thực hiện chương trình tọa đàm, tham quan giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Thành lập tổ hợp tác chăn nuôi vịt, có kết nối, tiêu thụ sản phẩm, với tổng đàn hiện nay trên 20.000 con. Xây dựng mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu “Trồng rau sạch trên đất lúa 1 vụ”, với 9 thành viên tham gia. Đồng thời triển khai tốt Đề án 939 của Chính phủ, hướng dẫn hội viên, phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh mạnh dạn, tự tin vươn lên làm chủ. Kết quả có 2 chị được chọn tham dự hội thi cấp tỉnh, trong đó có một giải nhì với mô hình nuôi chim trĩ đỏ.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN xã đã duy trì hiệu quả các “Hũ gạo nghĩa tình” tại cơ sở xay xát lúa gạo. Đầu năm 2020, hội thành lập “Cửa hàng 0 đồng”, hoạt động với phương châm “Người dư đến cho, người thiếu đến nhận”. Nhờ đó rất nhiều vật dụng còn sử dụng được như ti vi, nồi cơm điện, quần áo, máy giặt, xe đạp, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và thực phẩm trứng gà đã đến tay những mảnh đời còn khốn khó.

Với cách làm, người có vốn giúp vốn, người có công giúp công, thậm chí liên kết thành từng tổ nhóm để sản phẩm có đầu ra ổn định. Tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia đã giúp các chị em còn khó khăn ở xã Đông Hà cứ thế bước về phía trước, thoát nghèo.

Bà Trương Thị Kiều Trang tâm sự: “Tuy số hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ đến nay đã giảm, chỉ còn 36 hộ, nhưng tỷ lệ hội viên giàu chưa nhiều. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực; tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án để chị em vươn lên làm giàu góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, đưa phong trào của hội ngày càng phát triển”.

danvan.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video