Các cấp Hội LHPN Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công với Cách mạng

27/07/2020
Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), các cấp Hội LHPN Việt Nam trên cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm tri ân những người đã có công với Cách mạng
Hội LHPN tỉnh Nam Định đến thắp hương tại gia đình Liệt sĩ Hoàng Ngân

- Hội LHPN tỉnh Nam Định

Hội LHPN tỉnh Nam Định tổ chức đoàn đến dâng hương tri ân tưởng nhớ nữ Anh hùng - Liệt sỹ Hoàng Ngân - Bí thư Trung ương Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam đầu tiên - Người con ưu tú của quê hương Nam Định; thăm hỏi đại diện các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đoàn tới dâng hương đúng vào ngày mất của nữ Anh hùng liệt sỹ Hoàng Ngân trên quê hương xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, cũng là dịp thường niên các cấp Hội trong tỉnh báo công với Bà về hoạt động phong trào xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định cho biết, trong thời gian vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 nhưng việc phát động, ủng hộ xây dựng Quỹ Học bổng Hoàng Ngân vẫn được tổ chức hiệu quả với tổng số tiền năm nay cao hơn khá nhiều so với các năm trước, đạt trên 720 triệu đồng, dự kiến sẽ trao thưởng cho hơn 1.300 học sinh là con cán bộ nữ, cán bộ Hội, hội viên tiêu biểu đạt thành tích cao trong năm 2019 – 2020.

Sau lễ dâng hương Anh hùng liệt sỹ Hoàng Ngân, Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Bà Nguyễn Thị Mão cùng thân nhân gia đình Liệt sỹ đang chuẩn bị đón hài cốt liệt sỹ Hoàng Văn Nghĩa, sinh năm 1986, quê xã Nam Toàn (Nam Trực) hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa lớn vào tháng 21/3/2010, nay được trở về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà.

Dịp này, các cấp Hội LHPN tỉnh Nam Định đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ cơ quan có người thân là Liệt sỹ, thương binh đã cống hiến cho đất nước.

- Hội LHPN TP Hà Nội:

Hội LHPN TP Hà Nội đã tới thăm, tặng quà tri ân 10 gia đình chính sách ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội  Lê Thị Thiên Hương chia sẻ: Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã có nhiều hoạt động chăm lo đối với các gia đình chính sách, người có công như phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng;  đỡ đầu con liệt sĩ, chăm sóc thương bệnh binh; phối hợp rà soát các hộ gia đình có công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất hỗ trợ, giúp đỡ phát triển kinh tế; vận động xây sửa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách… Trân trọng gửi tặng 10 gia đình chính sách tại xã Đồng Tâm những món quà tri ân chứa đựng tình cảm của các cán bộ hội viên phụ nữ Thủ đô, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Lê Thị Thiên Hương mong các gia đình tiếp tục nỗ lực, tích cực lao động, sản xuất, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, cùng nhau đoàn kết góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dưng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

- Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

Bà Nguyễn Thị Liên – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang thăm, quà mẹ Nguyễn Thị Thổi – thôn Hấn, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức các hoạt động tri ân với các anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hương Gián, huyện Yên Dũng: Tổ chức viếng, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ xã Hương Gián; thăm hỏi, tặng quà, giúp dọn dẹp nhà cửa cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thổi có người con trai duy nhất hy sinh tại chiến trường, hiện mẹ sống cùng người cháu họ; thăm và tặng quà 9 gia đình chính sách trên địa bàn xã. Các hoạt động nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Hội trong công tác hậu phương quân đội, thể hiện vai trò tham gia của Hội trong các hoạt động chính trị ở địa phương.

Lê Thi, Hà Nội, Thu Thùy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video