Các cấp Hội Phụ nữ nỗ lực trong thực hiện “mục tiêu kép”

09/07/2021
Hai đợt dịch cao điểm diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2021 (đợt 3 và 4) đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, đời sống của hội viên, phụ nữ. Với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, các cấp Hội LHPN trong cả nước đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đạt được nhiều kết quả tốt.
Các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch

Chung tay phòng chống dịch, bệnh Covid - 19

Các cấp Hội chủ động, sáng tạo tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19: có văn bản chỉ đạo kịp thời trong 2 đợt dịch cao điểm, tuyên tuyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch của Bộ Y tế; huy động nguồn lực ủng hộ phòng chống dịch; thiết thực hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang tự cách ly; hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ nông sản an toàn; hỗ trợ người thân, gia đình của lực lượng tuyến đầu; tham gia các Tổ phòng chống Covid 19 tại cộng đồng, tiếp phẩm, nấu ăn hỗ trợ các khu cách ly và các chốt kiểm dịch.

6 tháng đầu năm, toàn hệ thống Hội đã vận động, ủng hộ tiền và hiện vật trị giá trên 62,6 tỷ đồng (TW Hội huy động trên 23 tỷ đồng; tỉnh thành huy động 39,6 tỷ đồng). Điển hình: Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã vận động các nguồn lực ủng hộ công tác phòng chống dịch tổng trị giá 21,1 tỷ đồng, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vận động với tổng trị giá trên 8 tỷ đồng. Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp tổ chức chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ vượt qua đại dịch Covid-19”, cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ gần 6 tỷ đồng. Các cấp Hội đã phát động cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ vắc xin, mỗi cán bộ hội 1 ngày lương, hội viên ủng hộ qua tin nhắn. Kết quả bước đầu TW Hội và các tỉnh/thành đã ủng hộ Quỹ vắc xin trên 1 tỷ đồng.

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Trong khuôn khổ hoạt động Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021, TW Hội phát động Cuộc thi với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm sản phẩm OCOP”. Kết thúc thời gian nhận hồ sơ đã có 1.549 đề xuất dự án/ ý tưởng tham gia cuộc thi (tăng 68% so với năm 2020). Điểm khác biệt trong cuộc thi khởi nghiệp năm 2021 là mở rộng, lan toả tới nhóm phụ nữ yếu thế, trong tổng số 1.549 dự án, có 27% đề án do phụ nữ sắp/đã chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, phụ nữ khuyết tật chiếm 5%, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV 1%. Qua vòng sơ khảo, có 320 đề xuất dự án/ý tưởng đủ điều kiện, tiêu chí được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo tiền ươm tạo (gồm 159 doanh nghiệp/hợp tác xã; 127 phụ nữ khuyết tật, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, phụ nữ nghèo tham gia các mô hình giảm nghèo và 34 dự án của thành viên TYM). TW Hội đã Tổ chức tập huấn trực tuyến cho 279 dự án/ý tưởng của 45 tỉnh dự thi cấp vùng tại Hà Tĩnh, Sơn La, Quảng Bình và Đồng Tháp về hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, kỹ năng thuyết trình.

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nữ doanh nghiệp, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thông qua hỗ trợ thủ tục phát lý thành lập doanh nghiệp; tập huấn khởi sự kinh doanh; hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Nhiều tỉnh/thành tổ chức và tham gia tổ chức các sự kiện khởi nghiệp cấp tỉnh/thành như Gia Lai, Quảng Nam, Tiền Giang tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp; Hội LHPN Đắk Lắk tổ chức lễ Tôn vinh nữ doanh nhân khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo năm 2021…Hoạt động hỗ trợ được đổi mới theo hướng chú trọng hỗ trợ nhỏ, siêu nhỏ phát triển năng lực kinh doanh như hỗ trợ tiếp cận tín dụng, công nghệ, sử dụng mạng xã hội như face, zalo, viber đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm, có 5.959 hội viên, phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, 2.494 nữ chủ doanh nghiệp được tư vấn, đào tạo, 1.557 doanh nghiệp nữ được hỗ trợ tiếp cận vốn. Với những cố gắng, nỗ lực vượt khó, các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập được 21 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, nâng số hợp tác xã hiện có lên 677 Hợp tác xã (vượt 377 Hợp tác xã so với chỉ tiêu nhiệm kỳ).

Điểm hỗ trợ tiêu thụ vải thiều của phụ nữ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn

Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung cấp và tiêu thụ hàng hóa, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, TW Hội Nông dân Việt Nam và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất cơ chế mở điểm bán hàng thúc đẩy tiêu thụ nông sản an toàn trong điều kiện dịch Covid-19, chỉ đạo các cấp Hội hưởng ứng chiến dịch“Nâng niu giá trị nông sản Việt - Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương”; xây dựng Fanpage: "Hội LHPN Việt Nam - Nâng niu nông sản Việt", mở điểm bán hàng tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn, đảm bảo chất lượng. Tại các địa phương, các tỉnh thành đã chủ động phối hợp với các sàn giao dịch điện tử, hỗ trợ, hướng dẫn phụ nữ có sản phẩm cần tiêu thụ quảng bá, bán hàng bằng hình thức trực tuyến. Hội phụ nữ các tỉnh/thành, đơn vị đã tiêu thụ 700 tấn vải Bắc Giang, 400 tấn khoai lang tím Vĩnh Long và nhiều loại nông sản khác.

Huy động nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Các cấp Hội nỗ lực giúp đỡ hội viên có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất thông qua tín chấp với Ngân hàng, đã có trên 3 triệu hội viên, phụ nữ được vay, với tổng dư nợ đạt 120,854 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều mô hình sinh kế được ra mắt, hỗ trợ cây, con giống, các mô hình dịch vụ... được các cấp Hội trao tặng cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ 210 xã biên giới khó khăn (trong đó 110 xã biên giới giai đoạn 2018 - 2020). Đến nay đã có 21/26 Hội LHPN tỉnh biên giới và Bộ Chỉ huy BĐBP ký chương trình phối hợp gửi về TW; 17/26 tỉnh biên giới tổ chức ra quân/phối hợp với các đơn vị hỗ trợ ra quân hưởng ứng Chương trình giai đoạn 2021-2025. Tổng tiền hỗ trợ của 63 tỉnh thành và các đơn vị cho các xã biên giới tính đến tháng 6/2021 là gần 7 tỷ đồng.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa ra mắt mô hình và trao con giống Dê cho THT Chăn nuôi dê sinh sản do nữ làm chủ tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa

Có thể khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cấp Hội luôn xác định tinh thần chủ động, vượt khó, đoàn kết, hỗ trợ để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội năm 2021, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chung tay quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19, từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển kinh tế.

Ngọc Minh - Văn phòng TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video