Các mô hình của phụ nữ vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

16/09/2020
- Phú Yên: Mô hình Phụ nữ chung tay phòng chống và tố giác tội phạm
- Bình Dương: Mô hình thu gom phế liệu
- Lạng Sơn: Mô hình đường hoa phụ nữ
Các thành viên mô hình phòng, chống tội phạm ký cam kết

- Phú Yên: Mô hình Phụ nữ chung tay phòng chống và tố giác tội phạm

Mô hình “Phụ nữ chung tay phòng chống và tố giác tội phạm” được thành lập tại xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa) với 40 thành viên tham gia. Mô hình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các thành viên và gia đình của chị em; đồng thời trang bị cho chị em kiến thức, kỹ năng, phương pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm tại cộng đồng, góp phần cùng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện hiệu quả chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2020. Ngay tại buổi lễ ra mắt mô hình, các thành viên đã được tập huấn kiến thức về phòng chống và tố giác tội phạm, trong đó đặc biệt tập trung vào phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Bình Dương: Mô hình thu gom phế liệu

Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội LHPN phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xây dựng mô hình thu gom phế liệu với 228 thành viên.

Hoạt động của mô hình là, các thành viên tổ chức thu gom phế liệu, chuyển đến địa điểm tập trung rồi tiến hành phân loại, rác hữu cơ đem đi bón cho cây trồng, các loại rác có thể tái chế như vỏ chai nhựa, túi nilông, sắt vụn… được đem bán để gây quỹ hoạt động, phục vụ tổ chức tri ân gia đình chính sách, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, tặng quà cho các em học sinh hiếu học...; Cùng với việc thu gom phế liệu, hàng quý chi hội còn phát động hội viên tặng phế liệu hoặc đổi phế liệu lấy quà; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thực hiện vệ sinh nhà cửa, thu gom,phân loại rác tại nguồn, để rác đúng nơi quy định; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và cộng động về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường.

- Lạng Sơn: Mô hình đường hoa phụ nữ

Hội LHPN huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn triển khai mô hìnhTuyến đường hoa phụ nữ" nhằm góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu tại các xã đã, đang và chuẩn bị về đích nông thôn mới. Trong tháng, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn đã trồng được hơn 7.000 bầu hoa và cây xanh các loại với chiều dài trên 5000 m. Thông qua việc xây dựng Tuyến đường hoa phụ nữ” đã góp phần vào công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông, cải thiện cảnh quan, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em và người dân trên địa bàn. Điển hình các đơn vị làm tốt như: Nhân Lý, Bằng Mạc, Chi Lăng, Thượng Cường, Thị trấn Chi Lăng, Y Tịch… Để mô hình phát huy hiệu quả, thời gian tới các cấp Hội LHPN huyện Chi Lăng tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ duy trì và trồng mới các tuyến đường hoa, đồng thời thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thu Huyên, BTg Bình Dương, Hoàng Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video