Các mô hình hoạt động của phụ nữ góp phần xây dựng cuộc sống xanh, sạch, đẹp, bền vững

09/07/2019
Các mô hình "3 sạch" của phụ nữ phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, mô hình "Tổ phụ nữ thu gom rác thải" của phụ nữ xã An Nhơn, Bình Định đang góp phần tích cực xây dựng cuộc sống xanh, sạch, đẹp, bền vững tại cộng đồng.

- Mô hình “3 sạch” tại phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Được triển khai từ đầu năm 2018 tại phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, mô hình “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn, qua đó phát huy vai trò của chị em trong tham gia bảo vệ môi trường, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Trong gần 2 năm qua, mô hình đã tổ chức được 25 đợt ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải vào sáng chủ nhật hàng tuần. Kết quả đã thu gom hơn 2.800kg ve chai, bán được 3,5 triệu đồng, trích dùng để chăm lo cho 11 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; vận động nguồn lực xã hội tặng 40 thùng rác cho 40 hộ gia đình khó khăn. Cùng với đó, hàng tháng các dì, chị chi hội trưởng, tổ trưởng tổ Hội, hội viên nòng cốt xuống từng nhà hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, hướng dẫn gia đình hội viên sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp trước và trong nhà; hướng dẫn cách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, diệt lăng quăng, bọ gậy… Qua đó, đã có 839 hộ được hướng dẫn thực hiện tốt “3 sạch”; đồng thời, giúp đỡ dọn vệ sinh nhà cửa hàng tháng cho 15 cụ già neo đơn trên địa bàn phường.

Các hoạt động của mô hình bước đầu mang lại hiệu quả trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của hội viên, phụ nữ và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Thời gian tới, hoạt động của mô hình tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”, cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” do thành phố phát động và tích cực hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện phân loại rác tại nguồn.

- Mô hình Tổ phụ nữ thu gom rác thải ở xã An Nhơn, Bình Định

Đây là mô hình dân vận khéo “Phụ nữ chung tay hành động vì môi trường” được triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ sở.

Đầunăm 2016, được sự hướng dẫn và hỗ trợ xe trung chuyển rác của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thị xã và sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, Hội LHPN xã đã thành lập 6 tổ thu gom rác ở các tuyến đường rẽ nhánh mà xe thu gom rác không đến được. Mỗi tổ gồm có 2 chị thu gom rác từ các hộ dân và tập kết ra tuyến đường chính để xe thu gom chuyển đi.

Năm 2018, Hội LHPN xã tiếp tục khảo sát tình hình các thôn còn lại là Thuận Thái, Trung Định, Tân Dương với 7 tổ có 14 thành viên tham gia thu gom.

Qua triển khai thực hiện, mô hình đem lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của chị em hội viên phụ nữ. Chị em trong thôn đã không còn vứt rác, xác súc vật bừa bãi xuống kênh, mương, ao, hồ làm mất vệ sinh đường lãng, ngõ xóm. Chị em cùng động viên nhau tự giác bỏ rác thải đúng thời gian, địa điểm, đóng phí đầy đủ trên 90%, nổi bật nhất có chi hội phụ nữ thôn Háo Đức, xã Nhơn An.

Bên cạnh đó, Hội còn vận động các tổ thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và tại các điểm tập kết rác thải tập trung nhằm tạo ý thức cho hội viên học tập làm theo.

 Ảnh minh họa

 Thành viên trong tổ đi thu gom rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình chuyển đến nơi tập kết


Chị Phạm Thị Hường - Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ:Sau một năm hoạt động, mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác thải” của xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút ngày càng đông hội viên phụ nữ tham gia. Mô hình đã góp phần giúp xã Nhơn An hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường, đạt chuẩn xã nông thôn mới vào tháng 11/2016. “Tổ phụ nữ thu gom rác thải” đã giúp hội viên phụ nữ thay đổi thói quen thu gom, phân loại rác trong sinh hoạt và giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hiệu quả bước đầu của mô hình là động lực để Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhân rộng ở tất cả các thôn, buôn trên địa bàn.”

Với những kết quả đạt được, Hội LHPN xã Nhơn An được Hội LHPN thị xã đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong việc thực hiện tốt mô hình Dân vận khéo.

Ngọc Sương, HPN An Nhơn Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video