Cần Thơ: 1.773 nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

10/05/2016
Theo thống kê của Hội LHPN TP Cần Thơ, toàn thành phố có 1.773 nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, có 36 nữ ứng cử đại biểu HĐND thành phố, đạt tỷ lệ 40,9%; 218 nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, đạt tỷ lệ 42,5% và 1.519 nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, đạt tỷ lệ 38,93%.

Cùng với đó, Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH khoá XIV với 13 ứng cử viên, trong đó có 5 ứng cử viên là nữ, chiếm 38,46%. Đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong 5 nữ ứng cử viên nữ của thành phố.

Hội LHPN các cấp TP. Cần Thơ đang phối hợp cùng các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác bầu cử ĐBQH và HĐND. Cùng với việc tham gia tích cực vào ban bầu cử, ủy ban bầu cử địa phương, các cấp Hội tập trung vào các hoạt động tập huấn, trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên tham gia ứng cử lần đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên đi bầu cử đông đủ; thực hiện các công trình, phần việc thi đua chào mừng bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Mới đây, Hội LHPN thành phố đã phối hợp trực với UBMTTQ thành phố tổ chức tập huấn cho trên 70 nữ ứng cử viên HĐND cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021. Chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực, sự tự tin cho ứng cử viên như: hỗ trợ cho nữ ứng cử kiến thức, thông tin liên quan; kỹ năng trình bày, thuyết trình, xây dựng hình ảnh trước công chúng; xây dựng và trình bày chương trình hành động trước cử tri, vận động bầu cử…

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video