Cần Thơ: Chủ tịch Hội LHPN cơ sở tận tụy với phong trào

25/08/2021
Chị Ðỗ Thị Diễm Kiều, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Tân, huyện Thới Lai, Cần Thơ là một cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở trách nhiệm, tận tụy với công tác Hội và phong trào phụ nữ, đặc biệt tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn với tinh thần “Mỗi người góp một tay để dịch bệnh sớm được đẩy lùi”.
Chị Diễm Kiều, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Tân, hỗ trợ trái cây, rau củ quả tặng Bệnh viện dã chiến huyện Thới Lai. Ảnh: CTV

Năm 2012, chị Kiều được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Tân cho đến nay. Với vai trò là cán bộ Hội cơ sở, chị hiểu rõ vai trò, trách nhiêm của mình và luôn tự học hỏi, tìm hiểu để tổ chức triển khai nhiệm vụ Hội qua các phong trào, hoạt động sát thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, góp phần đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ở xã Thới Tân ngày thêm khởi sắc, nhất là phong trào hỗ trợ giúp nhau giảm nghèo, vận động thực hiện an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã đã thành lập và duy trì một số mô hình hiệu quả, điển hình như “Tổ phụ nữ liên kết trồng màu” tại ấp Thới Phước A; “Phụ nữ nói không với tệ nạn xã hội, tiết kiệm nuôi heo đất”. Chị Kiều chia sẻ: “Trước kia, địa phương có tình trạng một số chị em phụ nữ đánh bài, chơi số đề. Tôi luôn trăn trở, tìm cách để chị em “nói không” với tệ nạn. Tôi thường đến các ấp, kết hợp cùng chi hội phụ nữ, thành lập và mời chị em tham gia mô hình “Phụ nữ nói không với tệ nạn xã hội, tiết kiệm nuôi heo đất”. Qua những lần sinh hoạt, chị em dần tiến bộ và hiện nay không còn tình trạng đánh bài, số đề nữa”.

Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ nhiều chị em được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, giảm nghèo. Điển hình là gia đình chị Lê Thị Lệ Khoa, hội viên phụ nữ ở ấp Thới Phước A, có 4 công đất nhưng làm ruộng không hiệu quả, chị đã được Hội hỗ trợ vay 50 triệu đồng để đầu tư chuyển đổi sang trồng ổi ruột hồng.

Hội cũng tham mưu, phối hợp xây nhà cho 11 trường hợp phụ nữ nghèo; vận động hỗ trợ 1.000 kg gạo cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, Tết… Bằng sự hỗ trợ thiết thực của Hội, đã có 21 hộ phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Từ tháng 7/2021 đến nay, Hội LHPN xã đã hỗ trợ 55 phần quà bao gồm gạo, rau củ quả, nhu yếu phẩm cho bà con ấp Trường Phú B bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trị giá hơn 13 triệu đồng. Ðồng thời, vận động hỗ trợ 450kg thanh long, 100kg cam, nhãn, 200 đòn bánh tét tặng cho các chốt kiểm dịch và Bệnh viện dã chiến huyện Thới Lai, trị giá 7,2 triệu đồng; thăm và tặng 8 phần quà cho 8 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã.

Đặc biệt, chị Kiều và BCH Hội Phụ nữ xã đã tổ chức chương trình “đi chợ dùm” cho chị em trên địa bàn, ai có nhu cầu mua nhu yếu phẩm, liên hệ số điện thoại của cán bộ Hội, sẽ được các chị giao hàng tận nơi mà không tính phí. Nhờ vậy, bà con hạn chế ra đường, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh trong thời gian này.

Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương, chị Kiều tranh thủ đi vận động các nhà hảo tâm ủng hộ các suất ăn, phần quà tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, các khu phong tỏa, cách ly y tế…

Với tinh thần “Mỗi người góp một tay để dịch bệnh sớm được đẩy lùi”, chị Kiều tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng ghi chép, hướng dẫn chị em và người dân lấy mẫu kiểm tra diện rộng nhằm đảm bảo trật tự, an toàn phòng, chống dịch.

Chị cho biết, mỗi chiều muộn, sau khi hoàn thành công việc, chị lại bắt tay chuẩn bị các nguyên liệu, cùng mẹ của chị và bà con hàng xóm làm bánh để gửi tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trực trên địa bàn.

Tâm Khoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video