Cần Thơ: Nhiều mô hình của phụ nữ chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

11/08/2021
Những ngày này, Cần Thơ đang tập trung toàn lực để phòng, chống và sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Cùng với các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, lực lượng cán bộ, hội viên, phụ nữ Cần Thơ là những nhân tố tích cực trong “cuộc chiến” này.
Người nghèo, cận nghèo, khó khăn ở quận Ninh Kiều nhận thực phẩm, rau củ tại “Siêu thị san sẻ yêu thương” Ảnh: A.P

Điển hình, Hội LHPN huyện Thới Lai vừa trao 140 đòn bánh tét, 500 bánh lá dừa, 150 áo mưa và 150 chai dung dịch sát khuẩn cho các điểm kiểm soát dịch, các khu phong tỏa trên địa bàn huyện; đồng thời tích cực vận động 495 phần quà hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, số tiền gần 110 triệu đồng.

Các cấp Hội tổ chức “Chợ 0 đồng” hỗ trợ rau, củ, quả và nhu yếu phẩm cho hộ khó khăn; tổ chức đi chợ giúp với thông điệp “Hãy ở nhà - cần thực phẩm hãy gọi chúng tôi”; tham gia trực và nấu ăn phục vụ các điểm kiểm soát dịch… Chị Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thắng cho biết: “Hội tham gia trực điểm kiểm soát dịch trên địa bàn xã; may và phát khẩu trang cho người dân đi chợ; treo bảng tuyên truyền hội viên, phụ nữ và gia đình, người thân thực hiện nghiêm quy tắc 5K, giãn cách xã hội theo quy định; đồng thời, phối hợp các đoàn thể xã vận động hỗ trợ gạo, rau củ và nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn”.

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát, Hội LHPN quận Ninh Kiều kịp thời vận động tổ chức “Siêu thị san sẻ yêu thương”, hỗ trợ 200 phần nhu yếu phẩm, rau củ cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, Hội LHPN các phường đã chủ động phối hợp ngành, đoàn thể tổ chức các mô hình: “Chợ 0 đồng”, “Bếp ăn 0 đồng”… Bên cạnh tham gia trực tại điểm kiểm soát dịch, tham gia Tổ Covid cộng đồng, cán bộ Hội LHPN các phường còn tích cực đảm nhận công tác hậu cần, cung cấp suất ăn cho các điểm kiểm soát, chi phí từ nguồn vận động xã hội hóa..

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết, các cấp Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truyền thông việc thực hiện giãn cách xã hội; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ và người thân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; không đăng tải, chia sẻ, phát tán các nguồn thông tin không chính thức trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận; phát động cán bộ Hội các cấp thay đổi ảnh đại diện và đăng tải thông điệp “Cần Thơ chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên trang Zalo, Facebook cá nhân. Hội LHPN thành phố tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, diễn biến dịch bệnh. 

Song song đó, các cấp Hội tiếp tục vận động nguồn lực, từ giữa tháng 7/2021 đến nay, “Siêu thị 0 đồng - Chia sẻ yêu thương” phát 1.944 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn các quận, huyện; 1,5 tấn rau, củ cho hộ dân các khu vực bị phong tỏa tại quận Ninh Kiều và Cái Răng; hỗ trợ 200kg gạo, 450kg thịt gà, 1.455kg rau củ, 300kg nhãn, 160kg táo và nhiều nhu yếu phẩm khác cho các bếp ăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Các cấp Hội tổ chức thăm, tặng 15.013 phần quà cho hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, hộ dân trong các khu vực bị phong tỏa; tặng nhiều suất cơm, bánh, nước mát, khẩu trang, nước sát khuẩn… cho lực lượng ở các trạm y tế và trực các điểm kiểm soát dịch. Tổng trị giá quà vận động hỗ trợ tương đương 5,3 tỉ đồng.

 

 

Anh Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video