Diễn đàn Thanh niên sinh viên với HIV/AIDS “Giữ vững cam kết – ngăn chặn AIDS”

13/12/2005
Chiều ngày 11/12/2005, tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Thanh niên sinh viên với HIV/AIDS “Giữ vững cam kết – ngăn chặn AIDS”.

Đây là một trong những hoạt động trong chiến dịch truyền thông phòng chống HIV trong thanh niên sinh viên do TW Hội LHPN Việt Nam, TW Đoàn TNCSHCM, TW Hội Sinh viên Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức. Diễn đàn có sự tham gia của đại diện một số cục, vụ của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo; lãnh đạo một số trường Đại học; đại diện của TW Hội LHPN Việt Nam; thành viên của CLB Đồng Cảm Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội

 

Diễn đàn đã sôi nổi thảo luận về một số nội dung như: Thực trạng tình hình Thanh niên sinh viên mắc TNXH, HIV/AIDS; Các biện pháp của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong việc đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường; Cam kết của các tổ chức chính trị, xã hội trong nhà trường và xã hội đối với công tác tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS; Cam kết của các cá nhân sinh viên trong việc tự nâng cao nhận thức đấu tranh phòng chống HIV/AIDS và trách nhiệm của xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái trước nguy cơ tấn công của đại dịch AIDS.

 
Đặc biệt, Diễn đàn đã chú ý lắng nghe và chia sẻ với những nỗi đau của những người bà, người mẹ trong Câu lạc bộ đồng cảm của Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh - những người phải chịu nỗi đau mất mát vì con, em của họ đã chết vì AIDS hoặc đang phải chung sống với HIV. Đến với Diễn đàn này, những người bà, người mẹ muốn mang đến cho sinh viên những kinh nghiệm của cuộc sống để các em có thể bảo vệ mình và lời nhắn nhủ “Các cháu sinh viên đang ngồi ghế nhà trường hãy cố gắng sống, rèn luyện, học tập và lao động tốt, xứng đáng với công lao và sự hy sinh của cha mẹ, của các thầy cô giáo”.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video