Gần 12 nghìn người được đào tạo nghề
đã mở rộng mạng lưới tuyển sinh, đa dạng hoá ngành nghề đào tạo: May công nghiệp, may dân dụng, tin học, ngoại ngữ, kế toán doanh nghiệp, sửa chữa điện tử, nữ công gia chánh, nghề thủ công truyền thống (thêu ren xuất khẩu, móc sợi, mây giang đan, dệt thêu thổ cẩm..); quan tâm đến các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, những xã thu hồi đất canh tác do đô thị hoá hoặc xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất.
Kết quả là trong 9 tháng, các Trung tâm đã tổ chức đào tạo nghề cho 11.915 người; phối hợp với Hội phụ nữ các huyện, thị, các Trường, Trung tâm dạy nghề đóng tại địa phương, đào tạo nghề cho 4.650 người (trong đó có 2.336 nữ nông dân); tư vấn nghề và việc làm cho 8.852 người; giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 12.606 người; đào tạo các nghề thủ công truyền thống và tạo việc làm ổn định, có thu nhập cho 21.821 lao động.