Gương mặt được nhận Giải thưởng PNVN 2021: Nữ bác sĩ cống hiến hết mình trong công tác nghiên cứu khoa học và khám bệnh từ thiện cứu người

14/10/2021
Luôn nỗ lực hết mình để giúp đỡ người khác và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là TS-BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Bà là một trong những cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021.
TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo – Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2021 tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 15/10/2021

Con đường đến với ngành y của TS-BS Phạm Thị Ngọc Thảo bắt đầu từ một sự cố lớn trong cuộc đời. Khi còn là học sinh, bà đã chứng kiến bà ngoại mình quằn quại trong cơn đau vì căn bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối. Từ đó, cô nữ sinh luôn nung nấu trong đầu phải thi vào trường y để chữa bệnh cứu người.

Đấu tranh giành sự sống cho bệnh nhân

Trong quá trình làm công tác chuyên môn, tận mắt chứng kiến sự đau đớn, khổ sở của bệnh nhân hằng ngày, nữ bác sĩ luôn khát vọng cải thiện những gì hiện có để họ được chăm sóc tốt hơn. BS Thảo đã luôn nghiên cứu, tìm tòi, ứng dụng các kỹ thuật mới, hiện đại tại các khoa Nội nhằm cứu sống và nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân như: thẩm phân phúc mạc, lọc hấp phụ phân tử trong điều trị ngộ độc, lọc máu liên tục và thay huyết tương ở các đơn vị hồi sức, đặt stent khí phế quản, đo đa ký giấc ngủ, lọc máu trong bệnh Guillain Barré, kỹ thuật trao đổi oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ECMO trong hồi sức hô hấp và hồi sức tim mạch.

Bà đã phối hợp với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh trong các hoạt động của ngành y tế địa phương như: phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sốt xuất huyết… Tích cực tham gia vào các Ban chỉ đạo về chuyên môn, Hội đồng biên soạn, Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế về các danh mục kỹ thuật cũng như các Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị chuyên ngành Hồi sức, Cấp cứu, Chống độc; Triển khai đề tài đánh giá chết não vận động thân nhân hiến tạng tại các đơn vị Hồi sức trong Bệnh viện, triển khai hồi sức ghép tạng: người sống hiến tạng, người cho chết não và người cho tim ngừng đập...

BS Thảo đã luôn nghiên cứu, tìm tòi, ứng dụng các kỹ thuật mới, hiện đại tại các khoa Nội nhằm cứu sống và nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân 

Bà đã chỉ đạo và trực tiếp điều trị những trường hợp bệnh nhân nặng, đặc biệt là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước; Tham gia các Ban chỉ đạo về chuyên môn, tổ chức cấp cứu thảm họa có hiệu quả; Phối hợp với Uỷ ban an toàn giao thông trong tuyên truyền an toàn giao thông, các cách cấp cứu chấn thương, phối hợp với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch phòng chống thảm họa.

Những thành tích nổi bật

Trong suốt bao nhiêu năm cống hiến trong ngành, TS-BS Phạm Thị Ngọc Thảo đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu khoa học. Bà là chủ nhiệm 1 đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ; tham gia nghiên cứu viên chính: 3 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ, 3 nghiên cứu đa trung tâm, 4 Sở đề tài cấp KHCN TP. Hồ Chí Minh trong đó có đề tài: “Xây dựng, áp dụng và đánh giá hiệu quả của chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Chợ Rẫy”, nghiệm thu ngày 27/10/2015, được nhận Giải thưởng Kovalevskaia hạng mục Kiến tạo; tham gia cụm công trình cấp nhà nước "Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu hiện đại trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng và ứng phó với một số dịch bệnh nguy hiểm" được Giải thưởng Nhà Nước về khoa học công nghệ năm 2017.

Bên cạnh đó bà còn có 34 đề tài được nghiệm thu cấp cơ sở, trong đó, nổi bật là ứng dụng ECMO trong điều trị ARDS và viêm cơ tim cấp; hơn 109 bài báo đăng trên Tạp chí Y học; 3 đề tài thuộc lĩnh vực cấp cứu được công bố và báo cáo quốc tế. Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công trong Ban chỉ đạo Đề án 1816, bệnh viện vệ tinh tại: Trà Vinh (5/2008- 2009) và Sa Đéc - Đồng Tháp (2010), Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (2010 - 2015, 2015 - nay), BV Tiền Giang.

Trong suốt bao nhiêu năm cống hiến trong ngành, TS-BS Phạm Thị Ngọc Thảo đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu khoa học và dành được nhiều thành tích đáng trân trọng

Trên lĩnh vực đào tạo, TS-BS Phạm Thị Ngọc Thảo luôn phấn đấu tạo ra môi trường làm việc tốt và cơ hội phát triển cho các bác sĩ điều dưỡng, nhân viên nữ, đảm bảo bình đẳng giới, đặc biệt là tỷ lệ nữ trong cơ cấu lãnh đạo tăng qua các năm, tỷ lệ điều dưỡng, kỹ thuật viên trưởng khoa là nữ luôn chiếm đa số. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các cán bộ khoa học nữ cũng là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu, đội ngũ điều dưỡng thường xuyên được bồi dưỡng tay nghề chuyên môn, cập nhật kỹ thuật sử dụng phương tiện điều trị hiện đại.

Bằng tấm lòng nhân ái, tâm huyết với nghề, bà luôn hỗ trợ và hướng dẫn học viên nữ nghiên cứu khoa học, kết quả nhiều đề tài của học viên đạt giải cao và nhận được Bằng khen tại các hội nghị KHCN. Với vai trò là thành viên Hội đồng quản lý quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng, bác sĩ Thảo đã hỗ trợ rất nhiều cho sinh viên, đặc biệt sinh viên nữ và các cô đỡ thôn bản có được nguồn hỗ trợ từ Học bổng này, đóng góp quỹ, bình xét, công khai quỹ và trao học bổng hàng năm; tạo ra nhiều sân chơi để nhân viên lao động nữ được tham gia các cuộc thi nhân các ngày lễ lớn…

Sẻ chia tấm lòng nhân ái

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo rất tích cực tham gia khám bệnh từ thiện cho đồng bào, trong đó có người dân bị bão lụt miền Trung. Không ngại khó khăn, gian khổ, nữ bác sĩ với tấm lòng sẻ chia đã đi tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa để khám bệnh từ thiện cho nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số. Bà dành nhiều tâm sức để vận động, quyên góp tại Bệnh viện thông qua Phòng công tác xã hội hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo, cơ nhỡ, bệnh nhân mổ tim, những bệnh nhân nguy kịch cần phải can thiệp những kỹ thuật cao; đồng thời, huy động các y, bác sĩ, các đơn vị hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo thanh toán viện phí và cung cấp các suất ăn từ thiện cho thân nhân bệnh nhân. Tích cực vận động các tổ chức, đoàn thể đóng góp hỗ trợ xây mái ấm cho các em nhỏ cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, thành lập tủ sách cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện; khám và chăm sóc sức khỏe Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình Thương binh liệt sĩ nhân ngày lễ, tết…

Với những cống hiến, đóng góp xứng đáng, TS-BS Phạm Thị Ngọc Thảo đã vinh dự được lựa chọn để trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021.

 

* Thành tích khen thưởng nổi bật của TS-BS Phạm Thị Ngọc Thảo:

- Thầy thuốc Nhân dân năm 2017, Thầy thuốc Ưu tú năm 2010;

- Giải thưởng Nhà nước năm 2017;

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019; Huân chương Lao động hạng ba năm 2012;

- Giải thưởng Kovalevskaia năm 2015;

- Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân 2014;

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 2009, 2012, 2014, 2017;

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 1999 - 2001, 2003 - 2020;

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2011;

- 9 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2019 và có thành tích trong Công tác chỉ đạo tuyến Đề án 1816: 2012, 2013; thành tích trong việc triển khai, thực hiện Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2017;

- Bằng khen UBND tỉnh Trà Vinh 2011, Bằng khen UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2011, 2013, 2014; Bằng khen tỉnh Đồng Tháp năm 2012; Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang năm 2017 về Công tác Chỉ đạo tuyến và triển khai kỹ thuật cho tuyến dưới, Bằng khen của UBND Tp. Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện Chợ Rẫy - PhnomPenh, Campuchia.

- Bằng Khen Công đoàn Khối Bộ Y tế năm 2012, 2013, 2014 về thành tích tích cực tham gia Công tác Công đoàn.

- Bằng khen của Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam năm 2020, Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2020.

- Giấy khen của UBND các tỉnh, TPHCM, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ y tế, tổ chức Công đoàn...

 

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video