Hà Nội: Nhiều công trình, phần việc sáng tạo, hiệu quả

02/10/2019
5 năm qua, thực hiện các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên phụ nữ tại các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, huyện Gia Lâm, nhiều đơn vị đã có các việc làm thiết thực, sáng tạo.

Các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên phụ nữ tại các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, huyện Gia Lâm, nhiều đơn vị đã có các việc làm thiết thực thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hội LHPN quận Ba Đình chung tay giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

5 năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Hội LHPN quận Ba Đình đã vận động được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân cùng tham gia thực hiện có hiệu quả hoạt động nhân đạo từ thiện và công tác hậu phương quân đội được quận hội tổ chức. Những hoạt động chăm lo đến cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo là những việc làm thường xuyên trong các ngày lễ, Tết, ngày thương binh liệt sỹ hàng năm…

Hội LHPN quận đã tổ chức các chương trình như: “Tuần lễ tấm lòng vàng”, “Xuân về ấm áp yêu thương”, “Tết cho phụ nữ nghèo”. Hội phụ nữkhông những thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mà còn quan tâm chia sẻ với những gia đình khó khăn tại Thủ đô và các tỉnh lân cận bằng việc hỗ trợ sửa chữa 15 căn nhà cho gia đình chính sách, phụ nữ nghèo với tổng trị giá 495 triệu đồng; tham gia chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ sửa chữa 3 căn nhà cho phụ nữ nghèo tỉnh Điện Biên, tỉnh Sơn La với trị giá 110 triệu đồng; ủng hộ 28 triệu đồng xây dựng điểm trường do Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ phát động. Hàng năm, Hội Phụ nữ quận và cơ sở thăm các Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố với số tiền 50 triệu đồng…

Hội LHPN huyện Gia Lâm chung sức xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội phụ nữđã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Huyện hội đã chỉ đạo cơ sở Hội đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động gắn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ công tác Hội, trọng tâm là vận động hội viên, phụ nữ chủ động phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường.

Cán bộ, hội viên phụ nữ đã hiến hơn 1.116m2 đất thổ cư, hơn 31.530m2 đất sản xuất nông nghiệp, đóng góp hơn 2.060 ngày công lao động và hơn 27,4 tỷ đồng xây dựng các công trình đường giao thông, công trình phúc lợi công cộng; tham gia thực hiện công tác dồn điền đổi thửa đạt 1.147ha, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi góp phần phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội còn thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 2 CLB “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, 32 CLB, tổ “Phụ nữ tình nguyện vì môi trường” với 823 thành viên nòng cốt tình nguyện tham gia các hoạt động vì môi trường xanh - sạch - đẹp tại địa phương; thành lập 49 chi hội thay đổi hành vi trong An toàn thực phẩm với 2.678 thành viên trong sản xuất rau an toàn, cây ăn quả, thức ăn chín, thức ăn đường phố, sản xuất sữa tươi, bún bánh, chế biến hành khô...

Hội LHPN quận Hai Bà Trưng xây dựng hình ảnh đẹp người phụ nữ Thủ đô

5 năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” tiếp tục được triển khai sâu rộng và toàn diện gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động của TW Hội, Thành hội gắn với các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận, đã được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng tích cực...

Hàng năm có trên 98% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào, trên 90% hội viên đạt chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” gắn với rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, hơn 80% gia đình hội viên đạt gia đình “5 không 3 sạch” và gia đình văn minh hạnh phúc; Hội đã triển khai nhiều mô hình  mới: “Tiếp sức hàng Việt, hội viên phụ nữ đồng hành cùng tiểu thương chợ truyền thống”, tuyến phố 2 không: Không rác, không có quảng cáo rao vặt sai quy định, chi hội “Ăn sạch sống xanh”, chi hội thay đổi hành vi trong An toàn thực phẩm, “Ngày chủ nhật không túi nilon”.

Ngoài ra, Hội phụ nữcòn triển khai hiệu quả cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; giới thiệu 151 mô hình, cách làm, gương điển hình phụ nữ trên lĩnh vực, với 26 tác phẩm truyền hình, 62 tác phẩm thi viết, đạt nhiều giải cao…

baophunuthudo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video