Hàng ngàn cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em được bồi dưỡng, truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng

27/05/2019
- Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận: 300 cán bộ Hội cơ sở được bồi dưỡng kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình
- Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Truyền thông an toàn giao thông cho phụ nữ và trẻ em.

- Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi: 300 cán bộ Hội cơ sở được bồi dưỡng kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình

Từ ngày 17 – 21/5/2019, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 02 hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về đời sống gia đình cho 300 cán bộ Hội cơ sở và chủ nhiệm câu lạc bộ thuộc 14 huyện, thành phố trong tỉnh.

Các học viên đã được tìm hiểu những nguyên tắc xây dựng gia đình hạnh phúc, các kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu các thành viên trong gia đình, kỹ năng ứng phó với stress … qua đó, giúp chị em trở về cơ sở, đủ năng lực để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ hội viên phụ nữ tại địa phương biết cách xử lý hài hòa các mối quan hệ trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ,thực hiện tốt chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2019.

Trong 2 ngày 23-24/5, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về nuôi dạy con theo từng giai đoạn phát triển, kỹ năng sống trẻ vị thành niên cho 160 cán bộ, hội viên phụ nữ tại 2 huyện Mộ Đức, Minh Long, đồng thờira mắt 2 Câu lạc bộ “Cha mẹ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ thơ” tại xã Long Sơn (huyện Minh Long), xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức).

- Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Truyền thông an toàn giao thông cho phụ nữ và trẻ em

Ban điều hành đề án 938 tỉnh Lâm Đồng, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức truyền thông với chủ đề “An toàn giao thông cho trên 1000 cán bộ, hội viên phụ nữ và học sinh các trường trung học trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Theo số liệu thống kê, riêng tại tỉnh Lâm Đồng, năm 2018 xảy ra gần 200 vụ tai nạn, có 132 người chết và 135 người bị thương. Phần lớn nguyên nhân xảy ra tai nạn là do ý thức của người tham gia giao thông, bên cạnh đó còn một số yếu tố khác như: đặc thù Lâm Đồng đường nhiều đèo dốc che khuất tầm nhìn, tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường, phương tiện tham gia giao thông tăng, thông số kỹ thuật xe không đảm bảo,…

 Ảnh minh họa

 Trên 1000 cán bộ, hội viên phụ nữ và học sinh các trường trung học trên địa bàn huyện Đức Trọng được truyền thông về An toàn giao thông


Chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm về chấp hành pháp luật an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông cho hội viên phụ nữ, các em học sinh và cộng đồng. Tại chương trình đã trình chiếu phóng sự chuyên đề về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua tuyên truyền một số thông tin liên quan đến tai nạn giao thông và biện pháp phòng tránh; tổ chức các trò chơi hoạt động như “Rung chuông vàng”, “đuổi hình bắt chữ” liên quan đến chủ đề an toàn giao thông.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Tân Thành Nam đã trao tặng 01 Mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng và 01 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho hội viên phụ nữ là nạn nhân của tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Trọng. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi trị giá 10 triệu đồng. Hội LHPN huyện Đức Trọng phối hợp nhà tài trợ trao 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 500.000đ/suất.

GĐXH Quảng Ngãi, Nguyễn Thủy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video