Hàng nghìn hội viên phụ nữ Huế tích cực tham gia các bếp ăn hỗ trợ khu cách ly

30/07/2021
Ngay sau khi tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập các chốt kiểm soát, khu phong toả và khu cách ly, Hội LHPN tỉnh đã kịp thời kêu gọi, vận động hội viên, phụ nữ tình nguyện tham gia đóng góp một phần công sức nhỏ bé để phục vụ hậu cần, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.
Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia nấu ăn tại các khu cách ly

Đến nay, gần 2.500 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia nấu trên 22 nghìn suất cơm tại các khu cách ly tập trung: Trường Bia, Hương Sơ, Trường Cao đẳng nghề 23, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Đại học Huế, khu cách ly Diên Đại - Phú Gia, khu phong toả Lộc Thuỷ.... Bếp ăn mỗi ngày ở mỗi khu cách ly, bình quân có khoảng 30 - 50 chị, có khi lên đến 100 chị luân phiên, phục vụ từ 500 - 2.700 suất cơm.

Ngoài việc nấu ăn tại khu cách ly, các cấp Hội và nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang ngày đêm thầm lặng, nhiệt tình với công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tham gia ủng hộ được gần 8 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu như: rau, củ, quả, cá khô, muốn xả, mì sợi khô, mì tôm, nước uống, sữa, bánh... để tiếp thêm sức lực, động viên tinh thần giúp các lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video