Hàng vạn người Pháp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam

22/03/2005
Tại hội thảo quốc tế về tác hại của điôxin tổ chức tại Pháp, ông Gácdông -Tổng biên tập báo Tiền phong (Pháp) - cho biết Đoàn Thanh niên Cộng sản Pháp có kế hoạch phối hợp với Hội Thanh niên Việt kiều cử đại diện tham dự Liên hoan Thanh niên và Sinh viên quốc tế tổ chức ở Caracát (Vênêxuêla) tháng 8/2005, nhằm góp thêm tiếng nói vận động bạn bè quốc tế ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam.

Hội Người Việt Nam tại Pháp lần đầu tiên đã giới thiệu bản dịch tiếng Pháp cuốn sách "Chất độc da cam/điôxin và hậu quả" của tác giả Nguyễn Văn Tuấn do NXB Trẻ ấn hành, giúp người đọc hiểu hơn về tác hại của loại chất độc này đối với cuộc sống của hàng triệu nạn nhân Việt Nam.

 

Ông Trần Xuân Thu -Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam (VAVA), đã cảm ơn sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và bạn bè Pháp đối với các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ chí tình của nhân dân Pháp, Mỹ và dư luận tiến bộ trên thế giới trong vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam trước tòa án Liên bang Mỹ ở quận Brúclin (Niu Yoóc).

 

Theo thông tin từ Hội Hữu nghị Pháp-Việt, đã có hàng vạn người Pháp ký tên ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam và con số này sẽ tiếp tục tăng.

Theo báo Tiền Phong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video