Hiệu quả của Câu lạc bộ ”Phụ nữ nuôi dạy con tốt” ở Mỹ Xuyên

27/11/2014
Hướng hoạt động đến mục tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ, hai năm qua, CLB “Phụ nữ nuôi dạy con tốt” ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên đã tập hợp gắn kết chị em vào tổ chức, cùng nhau sinh hoạt, trao đổi nâng cao kiến thức hiểu biết để phát triển sản xuất, tăng thu nhập gia đình, chăm lo và nuôi dạy con cháu ngoan hiền hiếu thuận.

Gần 2 năm thành lập, câu lạc bộ “Phụ nữ nuôi dạy con tốt” ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên đã tạo được sự gắn kết giữa các thành viên, giúp các chị nâng cao kiến thức về nhiều mặt, nhất là việc nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển kinh tế hộ. Bà Trương Thị Ngân, phó chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Câu lạc bộ thành lập gần 2 năm, họp định kỳ trao đổi kiến thức, nuôi dạy con khỏe, trước trẻ 1 tuổi chưa đi học mẫu giáo, 3 tuổi mới đi, bây giờ 1-2 tuổi vẫn đi mẫu giáo và dạy con tốt, ngoan”.

Trước đây gia đình chị Mã Thị Thanh Nhanh gặp nhiều khó khăn, do thiếu vốn canh tác và chưa hiểu biết nhiều về kỹ thuật nuôi trồng, nên nuôi tôm, trồng màu không đạt hiệu quả. Nhờ được vay vốn tương trợ của CLB 1 triệu đồng chị đã đầu tư trồng khổ qua, thu hoạch xong cũng lời được 3 triệu đồng. Sau đó chị tiếp tục trồng màu và học hỏi kinh nghiệm trong nuôi tôm nên sản xuất ngày càng hiệu quả, giúp gia đình ổn định cuộc sống và các con được nuôi dạy tốt hơn. Chị Nhanh cho biết: “Khi vào câu lạc bộ các chị tuyên truyền nuôi dạy con, phòng chống tệ nạn xã hội, các chị em cũng hỗ trợ vốn, kinh tế cũng phát triển cũng tốt hơn”.

Bà Nguyễn Thị Trinh, chi hội trưởng phụ nữ, ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông cho biết thêm: “Khi thành lập đề án 704 các chị biết cách chăm sóc con, cho trẻ đến trường, trước mấy chị kinh tế eo hẹp, con lên cấp 2 đi xa đòi cho nghỉ, vào câu lạc bộ, mượn vốn mua xe cho con đi học được cấp 2. Đặc biệt hộ em Nhanh trồng màu chút đỉnh, nuôi tôm không kỹ thuật, từ khi vào câu lạc bộ nuôi tôm lời, trồng màu nhân rộng”.

Hiệu quả từ câu lạc bộ “Phụ nữ nuôi dạy con tốt” ở xã vùng sâu Ngọc Đông đã góp phần cho hội phụ nữ xã nhà có nhiều hoạt động phong phú, giúp chị em tiếp cận các kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, từ đó thu hút thêm nhiều chị em tham gia. Tất cả vì sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ trong sự phát triển chung của xã hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video