Hỗ trợ phụ nữ miền núi, dân tộc thiểu số nâng cao kiến thức, kỹ năng làm chủ cuộc sống

05/09/2022
- Hội LHPN tỉnh Đắk Nông tổ chức truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
- Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Hướng dẫn quản lý tài chính gia đình cho hội viên phụ nữ DTTS
Toàn cảnh buổi truyền thông tại xã Đăk Ngo (Tuy Đức)

- Hội LHPN tỉnh Đắk Nông tổ chức truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đã tổ chức 03 cuộc truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các xã Đăk Ngo (Tuy Đức), xã Đăk Som (Đăk Glong), xã Đăk Nang (Krông Nô) với hơn 300 người tham gia gồm đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ, hội viên, phụ nữ, các cặp vợ chồng có con trong độ tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đa số là người dân tộc Mông.

Hội LHPN tỉnh đã chiếu phim ngắn theo chủ đề buổi truyền thông, mời báo cáo viên là người Mông có kinh nghiệm, uy tín tại địa bàn trao đổi bằng tiếng bản địa và truyền thông các nội dung như: thực trạng vấn đề bạo lực gia đình; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh; các kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Đồng thời tổ chức trò chơi tương tác Hỏi – đáp về các nội dung xung quanh chủ đề để thu hút người tham gia quan tâm, trả lời câu hỏi đúng được nhận quà.

Truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Đăk Som (Đăk Glong)

 

Hoạt động tổ chức truyền thông tại cơ sở nhằm góp phần nâng cao trình độ, hiểu biết, kỹ năng cho phụ nữ, nhân dân, từ đó giúp mọi người tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn, hủ tục trên địa bàn, biết cách bảo vệ bản thân, con cái và biết cách tổ chức, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng.

- Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Hướng dẫn quản lý tài chính gia đình cho hội viên phụ nữ DTTS

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông hướng dẫn quản lý tài chính cho 50 chi hội trưởng, hội viên nòng cốt, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Chư Pưh gắn với triển khai phong trào “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2021 - 2026; công tác phòng, chống các hoạt động liên quan tín dụng đen. Đồng thời hướng dẫn chị em hội viên phụ nữ cách tiếp cận các Chương trình tín dụng chính sách và cách lập kế hoạch quản lý chi tiêu, tham gia các hình thức tiết kiệm tại hộ gia đình.

Quang cảnh buổi truyền thông

Qua đó giúp chị em nâng cao kiến thức, kỹ năng về cách quản lý tài chính, chi tiêu trong gia đình hợp lý, hiệu quả. Đồng thời, giúp chị em tiếp cận nguồn vay có độ tin cậy và lãi suất thấp, hạn chế tình trạng vay nặng lãi, góp phần ổn định đời sống xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức truyền thông hướng dẫn quản lý tài chính cho 150 học viên tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Ia Grai, Kbang Đăk Pơ trong tháng 6/2022.

Nguyễn Hương, BTC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video