Hoà Bình: Trao “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ nghèo

27/09/2021
Hội LHPN huyện Cao Phong và TP Hoà Bình vừa tổ chức bàn giao Mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Hội LHPN huyện Cao Phong trao Mái ấm tình thương cho gia đình chị Lý Thị Hà

Theo đó, Hội LHPN huyện Cao Phong trao Mái ấm tình thương cho gia đình chị Lý Thị Hà, hội viên chi hội phụ nữ xóm Cáp, xã Bình Thanh. Gia đình chị Hà là hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhiều năm sống trong căn nhà tranh, vách nứa, dột nát, cũ kỹ, gió lớn có thể đổ bất cứ lúc nào. Hội LHPN huyện đã vận động, giúp đỡ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị. Sau hơn 3 tháng xây dựng, ngôi nhà cấp 4 được hoàn thiện có diện tích 85,6m2, với tổng số tiền gần 144 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ “Mái ấm tình thương”, Hội LHPN xã 1,2 triệu đồng, anh em họ hàng, làng xóm giúp đỡ tiền mặt và ngày công lao động trị giá gần 60 triệu đồng.

Hội LHPN thành phố Hòa Bình bàn giao “Mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Hằng

Hội LHPN thành phố Hòa Bình bàn giao “Mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Hằng,  xóm Thăng, xã Hoà Bình, là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà được xây dựng và đưa vào sử dụng với tổng diện tích 73m2, tổng kinh phí xây dựng 112.637.000 đồng. Trong đó, Hội LHPN thành phố hỗ trợ tiền mặt 20,5 triệu đồng, còn lại do anh em dòng họ hỗ trợ và của gia đình. Ðây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương ái, giúp chị em hội viên phụ nữ nghèo có nhà ở ổn định, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

 

BTG Hoà Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video