Hoạt động chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ

20/05/2022
- Gia Lai: Mở lớp xóa mù chữ cho hội viên, phụ nữ làng Đê Chơ Gang, xã Phú An
- Lạng Sơn: Trao tặng mô hình “Nuôi gà sinh kế” cho hội viên phụ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” trên địa bàn xã Thiện Tân
Học viên nhận sách vở do Hội LHPN huyện Đăk Pơ trao tặng

- Gia Lai: Mở lớp xóa mù chữ cho hội viên, phụ nữ làng Đê Chơ Gang, xã Phú An

Nhằm tích cực triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Gia Lai thời kỳ mới: Tiến bộ trong nhận thức, sáng tạo trong hành động, trách nhiệm với cộng đồng”, chiều 26/4, Hội LHPN huyện Đắk Pơ đã tổ chức khai giảng lớp xóa mù chữ và học nói thông thạo tiếng phổ thông cho 24 chị là hội viên, phụ nữ Bahnar (từ 18-50 tuổi) tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An.

Theo đó, thời gian học kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ ngày 4/5-4/8/2022, các học viên sẽ được giáo viên (tình nguyện viên) hướng dẫn học bảng chữ cái, học cách ghép chữ, ghép vần, đọc thông, viết thạo tiếng Việt, cách cộng, trừ, tính toán cơ bản… vào 3 buổi/tuần.

Hội LHPN huyện Đak Pơ tổ chức khai giảng lớp xóa mù chữ tại làng Đê Chơ Gang

 

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện đã trao tặng 48 quyển vở, 24 cây viết, 24 bộ sách lớp 1 cho các học viên. Đây là lớp học đầu tiên do Hội LHPN huyện Đăk Pơ mở nhằm giúp chị em biết đọc, viết, tính toán, nói thông thạo tiếng phổ thông; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc nuôi dạy con cái, nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế trong gia đình, từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, giúp các chị em tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, chủ động tham gia các phong trào, hoạt động của Hội và cộng đồng.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ nhân rộng mô hình ra các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Cũng tại buổi lễ khai giảng lớp học, Hội LHPN huyện đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 cho 50 chị hội viên phụ nữ chi hội làng Đê Chơ Gang.

- Lạng Sơn: Trao tặng mô hình “Nuôi gà sinh kế” cho hội viên phụ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” trên địa bàn xã Thiện Tân

Tại buổi trao tặng mô hình “Nuôi gà sinh kế”, đại diện lãnh đạo, BTV Hội LHPN xã Thiện Tân đã trao tặng 2 mô hình nuôi gà sinh kế cho 2 chị Hoàng Thị Thưởng tại thôn Đồng Sinh và Vi Thị Lý tại thôn Gốc Sau là 2 hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi mô hình trao tặng là 50 con gà con với tổng trị giá 2 mô hình gần 1,5 triệu đồng; đồng thời, mời cán bộ Thú y xã đến tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi gà cho hai chị. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ xã tặng mỗi gia đình 100 nghìn đồng tiền mặt để mua cám hỗ trợ nuôi gà. Đây là một trong những hoạt động tích cực, hỗ trợ hội viên phụ nữ có động lực để bản thân và gia đình cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế.

Trao mô hình sinh kế cho hội viên nghèo khó khăn

Cùng ngày, Hội LHPN xã tổ chức ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu”, nhận đỡ đầu, chăm sóc cháu Lý Vàng Anh là con trai của chị Lý Thị Thu, hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Quyết Thắng. Hình thức đỡ đầu là hỗ trợ 5kg gạo và 50 nghìn đồng/tháng. Mức hỗ trợ chăm sóc tuy không nhiều nhưng đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, giúp cháu Lý Vàng Anh có thêm điều kiện để học tập và là động lực để giúp 2 mẹ con chị Thu cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Nhận đỡ đầu, chăm sóc em Lý Vàng Anh

Từ những mô hình thiết thực, trong thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các tập thể cá nhân cùng chung tay quyên góp ủng hộ để có thể giúp đỡ nhiều hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã có điều kiện phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội LHPN huyện Đak Pơ; Hoàng Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video